MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2010, 5 ngân hàng lớn nhất tại Trung Quốc lãi kỷ lục

24-03-2011 - 11:09 AM | Tài chính quốc tế

5 ngân hàng lớn nhất tại Trung Quốc dự kiến sẽ công bố lợi nhuận cao kỷ lục đến năm thứ 4 liên tiếp bởi nhu cầu tín dụng tăng trưởng mạnh khi kinh tế Trung Quốc.

Tăng trưởng lợi nhuận các ngân hàng dự kiến đạt 29%.

Hôm nay, Ngân hàng Bank of China, ngân hàng cho vay lớn thứ 3 tại Trung Quốc tính theo giá trị thị trường, dự kiến công bố lợi nhuận ròng năm 20100 tăng 22% lên 99 tỷ nhân dân tệ tương đương 15 tỷ USD.

Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, ngân hàng cho vay lớn thứ 2 tại Trung Quốc, dự kiến trong tuần công bố lợi nhuận năm 2010 tăng 30%.

Lợi nhuận tăng cao có thể giúp nhà đầu tư bớt lo lắng về khả năng nợ xấu tại Trung Quốc tăng cao khi Trung Quốc đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế lạm phát và hạn chế các khoản tín dụng với chính quyền các tỉnh.

Cổ phiếu ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc, ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và ngân hàng Truyền thông Trung Quốc đều tăng điểm tốt hơn so với chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Chỉ số giảm 1% trong năm nay.

Tăng trưởng tín dụng năm 2011 sẽ chững lại sau khi chính phủ Trung Quốc áp dụng hệ thống phạt các ngân hàng nếu tín dụng tăng trưởng quá mức.

Chính sách tiền tệ thắt chặt đang giúp làm giảm tăng trưởng tín dụng. 2 tháng đầu năm 2011, tổng giá trị các khoản vay mới đạt 1,58 nghìn tỷ nhân dân tệ, thấp hơn 25% so với cùng kỳ.

2 năm qua, tổng giá trị các khoản vay mới tại Trung Quốc đạt 2,7 nghìn tỷ nhân dân tệ, lạm phát vì vậy lên mức cao nhất trong gần 2 năm và khiến người ta không khỏi lo lắng về rủi ro nợ xấu cao.

Fitch dự báo khả năng Trung Quốc đương đầu với khủng hoảng ngân hàng vào năm 2013 lên tới 60%.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên