MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2011, doanh số bán ô tô tại Mỹ lên cao nhất từ khủng hoảng tài chính toàn cầu

05-01-2012 - 08:42 AM | Tài chính quốc tế

Năm 2011, doanh số bán xe tại Mỹ đạt 12,8 triệu chiếc, cao hơn 10,3% so với năm 2010. Các hãng xe Mỹ sẽ rất khó khăn nếu muốn giữ được khoảng 47% thị phần.

Các hãng xe ô tô Mỹ năm 2011 có năm kinh doanh tốt nhất tính từ khủng hoảng tài chính năm 2009, các hãng xe thu được lợi nhuận cao từ sản phẩm tốt hơn khi nhu cầu xe ô tô của người tiêu dùng Mỹ tăng cao.

Thế nhưng con đường phía trước của nhóm hãng xe lớn tại Mỹ bao gồm General Motors, Ford và Chrysler sẽ còn phải đối đầu với nhiều sự cạnh tranh từ phía các hãng xe ngoại, thị trường ô tô Mỹ tăng trưởng tốt đang thu hút sự quan tâm của nhiều hãng xe trên khắp thế giới.

Các công ty ô tô Nhật đang hồi phục dần hoạt động sau thảm họa thiên nhiên tại châu Á. Khủng hoảng nợ châu Âu khiến các hãng xe tìm đến thị trường Bắc Mỹ để giành thêm thị phần.

Năm 2011, Nissan, Volkswagen công bố doanh số bán xe tại Mỹ tăng mạnh.

Năm 2011, doanh số bán xe tại Mỹ đạt 12,8 triệu chiếc, cao hơn 10,3% so với năm 2010. Các hãng xe Mỹ sẽ rất khó khăn nếu muốn giữ được khoảng 47% thị phần, từ mức 45% của năm 2010.

Ông Jesse Toprak, phó chủ tịch bộ phận phân tích ngành tại website TrueCar.com, nhận định: “Nhiệm vụ trên không hề dễ dàng, họ thực tế hưởng lợi từ khó khăn của nhiều hãng xe khác trong năm 2011.”

Tháng 12/2011, doanh số bán xe tại Mỹ tăng đến tháng thứu 7 liên tiếp, ngành đang phục hồi dần từ đáy suy thoái kinh tế.

Doanh số bán xe tại Mỹ tháng 12/2011 tăng 8,7% so với cùng kỳ và tăng 10% trong cả năm 2011. Với khoảng 12,8 triệu xe được bán trong năm 2011, ngành ô tô Mỹ có năm kinh doanh tốt nhất từ năm 2008. Con số trên dù sao vẫn thấp hơn so với mức 16 triệu xe trước thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên