MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2015, 10.000 triệu phú rời nước Pháp

02-04-2016 - 15:06 PM | Tài chính quốc tế

Theo một báo cáo mới nhất của tổ chức tư vấn quốc tế New World Wealth, năm 2015, khoảng 10.000 triệu phú rời nước Pháp để tới các quốc gia khác.

Theo CNN, trong tổng số 10.000 triệu phú rời đi đó, Paris là thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất với 7.000 triệu phú ra đi.

Hầu hết các triệu phú Paris đều đã tìm “bến đỗ” mới ở Anh, Mỹ, Canada, AustraliaIsrael.

Nghiên cứu của New World Wealth dựa trên các dữ liệu thống kê về tài sản, các cuộc điều tra, phỏng vấn với các chuyên gia nhập cư, các nhà quản lý tài sản, các công ty bất động sản…. Đây là báo cáo thường niên năm thứ ba của tổ chức này.

Năm 2015, 9.000 triệu phú Trung Quốc, chiếm 1% dân số, đã rời quốc gia này.

Bên cạnh đó, lần lượt số triệu phú rời các nước Italy, Ấn Độ và Hi Lạp năm 2015 là 6.000, 4.000 và 3.000.

Báo cáo của New World Wealth nhận định: “Việc hàng loạt triệu phú rời Ấn Độ và Trung Quốc không phải là vấn đề đáng lo vì những nước này vẫn đang sản sinh ra số triệu phú mới hơn nhiều hơn so với số lượng “thất thoát”. Thêm nữa, một khi chất lượng sống ở những nước này cải thiện, chúng tôi tin rằng những đại gia đó sẽ lại hồi hương”.

Ở phía ngược lại, Australia ghi nhận khoảng 8.000 triệu phú đã gia nhập xã hội của họ. Trong khi đó có 7.000 triệu phú tới Mỹ và 4.000 triệu phú tới Israel trong năm 2015.

Theo D.Kim Thoa

Tuổi Trẻ

Trở lên trên