MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm nay, Nga có thể lạm phát 17%

15-01-2015 - 08:22 AM | Tài chính quốc tế

Đồng rúp mất đến 16% giá trị so với đồng USD chỉ trong 2 tuần đầu năm nay, sau khi giảm đến 41% trong năm 2014.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo, tỷ lệ lạm phát của nước này trong năm nay có thể lên tới 15 - 17%, vì giá dầu thế giới lao dốc khiến đồng rúp mất giá nghiêm trọng. Cơ quan này cho biết đã xây dựng nhiều kịch bản khác nhau cho các mức giá dầu từ 40 - 80 USD/thùng.

Đồng rúp mất đến 16% giá trị so với đồng USD chỉ trong 2 tuần đầu năm nay, sau khi giảm đến 41% trong năm 2014. Hậu quả là tỷ lệ lạm phát ở Nga đã tăng lên 11%. Bộ Phát triển Kinh tế Nga thông báo, GDP của nước này tăng 0,5 - 0,6% trong năm 2014, nhưng dự báo sẽ giảm 0,8% trong năm nay, nếu giá dầu trung bình ở mức 80USD/thùng, và sẽ giảm 4% nếu giá dầu ở mức 60 USD/thùng.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov vừa đề nghị cắt giảm 10% chi tiêu ngân sách năm 2015 (trừ những lĩnh vực như quốc phòng), vì ngân sách Nga năm nay sẽ hụt khoảng 3.000 tỷ rúp (45 tỷ USD) vì giá dầu giảm. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định, quy định ngân sách sẽ được giữ nguyên, nhưng sẽ điều chỉnh định hướng phân bổ, tập trung cho các khu vực quan trọng nhất.

PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên