MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nền kinh tế Hàn Quốc có một năm không thuận lợi?

14-02-2015 - 21:42 PM | Tài chính quốc tế

Dự báo số tiền người tiêu dùng Hàn Quốc bỏ ra mua sắm cho đợt Tết năm nay sẽ giảm xuống 1,8% so với năm ngoái.

Con số này khiến người ta đặt câu hỏi, liệu có phải chính sách kinh tế Choinomics của Hàn Quốc đã không có một năm thuận lợi?

Nền kinh tế xứ sở Kim chi năm qua đã ghi nhận nhiều chỉ số không mấy khả quan. Việc đồng Won đang giao dịch ở mức cao hơn so với đồng Yen đã tác động không nhỏ tới sự cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc . Theo thống kê, trong số 100 mặt hàng xuất khẩu chủ lực thì Hàn Quốc và Nhật Bản có tới 54 mặt hàng trùng nhau.

Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đã tung gói kích thích kinh tế lên tới 40 tỷ USD cùng việc lần đầu tiên hạ lãi suất tiền gửi trong 15 tháng qua, nhưng những biện pháp mạnh mẽ này vẫn chưa tỏ ra hiệu quả.

Ông Park Sung-wook, Chuyên gia kinh tế Đại học Hàn Quốc (korea economy rely) cho rằng: “Về tổng thể có thể thấy chính sách kinh tế Choinomics đang chưa phát huy được tác dụng, điều này được thể hiện rõ nhất là qua chỉ số giảm phát khi nhu cầu chi tiêu chưa được kích thích”.

 

Theo Anh Quang - Kim Huệ

Hồng Cúc

VTV

Trở lên trên