MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Nepal hoang tàn sau động đất, người dân vật vã kêu cứu

25-04-2015 - 21:30 PM | Tài chính quốc tế

Báo Anh The Independent đăng tải loạt ảnh cho thấy Nepal hoang tàn sau động đất mạnh 7,9 độ Richter ngày 25-4 làm hơn 800 người thiệt mạng.

Một nhóm người “khiêng” phụ nữ ra khỏi tòa nhà bị sụp đổ ở thủ đô Kathmandu, Nepal - Ảnh: EPA

Một nhóm người “khiêng” phụ nữ ra khỏi tòa nhà bị sụp đổ ở thủ đô Kathmandu, Nepal - Ảnh: EPA

Người đàn ông  Nepal bị chôn vùi trong đống đổ nát tòa nhà đang chờ được cứu ở Kathmandu - Ảnh: EPA

Người đàn ông Nepal bị chôn vùi trong đống đổ nát tòa nhà đang chờ được cứu ở Kathmandu - Ảnh: EPA

Sau nhiều nỗ lực bới đào đống đổ nát, người đàn ông đã được giải cứu thành công - Ảnh: EPA

Sau nhiều nỗ lực bới đào đống đổ nát, người đàn ông đã được giải cứu thành công - Ảnh: EPA

Một người đàn ông khác vật vã và đau đớn khi bị chôn vùi trong các khối gạch tòa nhà sụp đổ ở Kathmandu - Ảnh: EPA

Một người đàn ông khác vật vã và đau đớn khi bị chôn vùi trong các khối gạch tòa nhà sụp đổ ở Kathmandu - Ảnh: EPA

Khuôn mặt thất thần của người đàn ông sau khi được giải cứu khỏi đống đổ nát - Ảnh: EPA

Khuôn mặt thất thần của người đàn ông sau khi được giải cứu khỏi đống đổ nát - Ảnh: EPA

Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter với tâm chấm nằm cách thành phố lớn thứ hai của Nepal - Pokhara khoảng 80 km về phía đông - Ảnh: AP

Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter với tâm chấm nằm cách thành phố lớn thứ hai của Nepal - Pokhara khoảng 80 km về phía đông - Ảnh: AP

Một nhóm người khiêng người bị thương đến lên xe đưa đến cấp cứu tại bệnh viện thủ đô Kathmandu - Ảnh: Getty Images

Một nhóm người khiêng người bị thương đến lên xe đưa đến cấp cứu tại bệnh viện thủ đô Kathmandu - Ảnh: Getty Images

Những người bị thương nằm la liệt chờ cấp cứu sau động đất ở Kathmandu - Ảnh: Getty Images

Những người bị thương nằm la liệt chờ cấp cứu sau động đất ở Kathmandu - Ảnh: Getty Images

Người dân Nepal chưa hết bàng hoàng sau động đất - Ảnh: EPA

Người dân Nepal chưa hết bàng hoàng sau động đất - Ảnh: EPA

Công việc tìm kiếm nạn nhân và cấp cứu người bị thương đang được tiến hành khẩn trương - Ảnh: Getty Images

Công việc tìm kiếm nạn nhân và cấp cứu người bị thương đang được tiến hành khẩn trương - Ảnh: Getty Images

Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Nepal trong vòng 81 năm qua. Một trận động đất 8,3 độ Richter năm 1934 ở quốc gia này từng cướp đi sinh mạng hơn 8.500 người - Ảnh: EPA

Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Nepal trong vòng 81 năm qua. Một trận động đất 8,3 độ Richter năm 1934 ở quốc gia này từng cướp đi sinh mạng hơn 8.500 người - Ảnh: EPA

Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ cũng chịu ảnh hưởng của cơn địa chấn từ Nepal. Trong ảnh cho thấy các khối bê tông bị nứt vỡ rơi xuống sau động đất ở thành phố Siliguri, Ấn Độ - Ảnh: Getty Images

Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ cũng chịu ảnh hưởng của cơn địa chấn từ Nepal. Trong ảnh cho thấy các khối bê tông bị nứt vỡ rơi xuống sau động đất ở thành phố Siliguri, Ấn Độ - Ảnh: Getty Images

Theo Huỳnh Phương

PV

Tuổi Trẻ

Trở lên trên