MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga bác bỏ thông tin máy bay rơi do tên lửa của khủng bố

01-11-2015 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Giao thông Nga tuyên bố thông tin chiếc Airbus A321 bị khủng bố bắn rơi là không đáng tin cậy. Ủy ban hàng không liên bang Nga đã thành lập một lực lượng điều tra đặc biệt cho vụ này.

"Thông tin trên báo chí nói rằng chiếc máy bay chở khác từ Sharm el-Sheikh tới St.Petersburg bị cho là do tên lửa chống máy bay của khủng bố bắn rơi. Thông tin này không thể xem là đáng tin cậy" - Bộ trưởng Giao thông Nga Maksim Sokolov nói. "Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đồng nghiệp Ai Cập và các nhà chức trách hàng không. Hiện giờ họ không có thông tin để khẳng định cáo buộc đó".

Dữ liệu của trang theo dõi chuyến bay Flightrada cho biết, trong 20 giây cuối, chiếc máy bay đã thay đổi tốc độ theo chiều thẳng đứng.

Phía Ai Cập phủ nhận việc máy bay chuyển hướng là nguyên nhân gây tai nạn.

Nhà chức trách Nga đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt, và ủy ban này đã lên đường tới hiện trường tai nạn cùng đại diện của Bộ Khẩn cấp Nga.

Cơ quan Giao thông hàng không Nga nói rằng khôn g thể đưa ra giả thuyết về nguyên nhân tai nạn cho tới khi các dữ liệu đáng tin cậy được thu thập. Nhà chức trách cũng cho biết, chiếc máy bay gặp nạn đã được đại tu năm ngoái. Việc bảo trì tổng thể trước chuyến bay cũng đã được hoàn thành.

Theo V.N

Lao động

Trở lên trên