MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga chặn hoàn toàn nguồn cung khí đốt đến Châu Âu qua Ukraina

07-01-2009 - 15:31 PM | Tài chính quốc tế

Hàng chục nghìn người sẽ phải chịu rét và chính phủ nhiều nước châu Âu đang cố gắng tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế.

Một số quan chức của Ukraina thông báo Nga đã cắt toàn bộ cung cấp khí đốt đến châu Âu qua lãnh thổ của Ukraina.

 

Đây là động thái mới nhất trong khoảng thời gian bất đồng gần đây giữa Ukraina và Nga về giá khí đốt.

 

Phát ngôn viên từ phía Nga cũng xác nhận thông tin tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga đã cắt giảm hoàn toàn khí đốt qua Ukraina. 80% lượng khí đốt từ Nga đến châu Âu được chuyển qua lãnh thổ Ukraina.

 

Phía Nga đổ lỗi cho Ukraina về việc này. Bất đồng giữa Nga và Ukraina gây tác động lớn đến châu Âu khi thời tiết châu Âu hiện rất giá rét.

Hàng chục nghìn người sẽ phải chịu rét. Chính phủ nhiều nước châu Âu đang cố gắng tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế.

 

Tính đến tối ngày hôm qua (ngày 06/01), nguồn cung khí đốt từ Nga đến Bulgari, Hy Lạp, Macedonia, Rumani, Croatia, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chặn hoàn toàn. Nguồn cung khí đốt từ Nga đến Pháp, Đức, Áo, Phần Lan và Hungary giảm mạnh.

 

Phía Nga buộc tội Ukraina ăn cắp khí đốt, còn phía Ukraina buộc tôi Nga cố tình đẩy họ vào tình trạng thiếu nhiên liệu.

 

Lam Giang

Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên