MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga có thể đương đầu với khủng hoảng nợ kiểu Hy Lạp

24-06-2011 - 09:20 AM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Tài chính Nga đã hối thúc chính phủ hạn chế tăng trưởng chi tiêu hàng năm ở mức khoảng 4% để ổn định tình hình tài chính công.

Ông Sergei Ulatov, chuyên gia kinh tế thường trú tại Nga của Ngân hàng Thế giới, cho rằng vào năm 2030 Nga có thể đương đầu với khủng hoảng nợ giống như Hy Lạp trừ khi chính phủ Nga giảm chi tiêu.

Trong bài phỏng vấn mới đây, ông nói: “Đến năm 2030, nợ của Nga sẽ trở nên khó duy trì giống như Hy Lạp. Hiện nay, kinh tế Nga được hỗ trợ mạnh bởi giá dầu chứ không phải bởi chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng.”

Trong tuần này, Bộ trưởng Tài chính Nga đã hối thúc chính phủ hạn chế tăng trưởng chi tiêu hàng năm ở mức khoảng 4% để ổn định tình hình tài chính công. Ông Kudrin cho rằng thâm hụt ngân sách sẽ có thể xuống mức khoảng 0,5% GDP trong năm nay nếu giá dầu ở mức trung bình khoảng 115USD/thùng.

Phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng sau khi Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết sẽ xả dầu từ dự trữ chiến lược. Giá dầu ural, giá dầu xuất khẩu chuẩn của Nga, đã ở mức trung bình 108USD/thùng trong năm nay và trong phiên ngày hôm qua hạ 5,2% xuống 105,83USD/thùng.

Trong một email khác, Ngân hàng Thế giới khẳng định quan điểm chính thức về kinh tế Nga và khẳng định nước xuất khẩu năng lượng nhiều nhất thế giới chắc chắn sẽ có thặng dư tài khoản vãng lai trong năm 2011 và 2012 bởi giá dầu tăng cao.

Ngân hàng Thế giới tuyên bố: “Nga không đương đầu với vấn đề tài khóa nào bởi nợ của chính phủ thấp và dự trữ ngoại tệ lên 520 tỷ USD. Tuy nhiên thâm hụt ngân sách không tính nguồn thu từ dầu, yếu tố quan trọng hơn đối với triển vọng tài khóa của Nga trong dài hạn, vẫn ở mức cao.”

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên