MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga tung biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trả nợ nước ngoài

25-12-2014 - 09:22 AM | Tài chính quốc tế

NHTW Nga sẽ các công ty lớn vay USD và euro, qua đó gánh rủi ro tín dụng cho các công ty đang có nợ nước ngoài tăng vọt vì đồng ruble mất giá.

Hôm qua (24/12), NHTW Nga vừa đưa ra thông báo sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tái tài trợ các khoản nợ nước ngoài trong năm 2015 – năm được dự báo sẽ khó khăn nhất về kinh tế trong 15 năm cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin. 

Theo đó, NHTW Nga sẽ các công ty lớn vay USD và euro. Khoản vay nước ngoài của các công ty này được sử dụng làm tài sản đảm bảo. Động thái này có nghĩa là nhà nước Nga sẽ gánh rủi ro tín dụng cho các công ty đang có những khoản nợ nước ngoài tăng vọt vì đồng ruble mất giá. 

Trong những tuần gần đây, chính phủ Nga đã thực hiện một số bước nhằm ngăn chặn đà giảm của đồng ruble và tránh kịch bản lạm phát tăng vọt sau nhiều năm ổn định. Các biện pháp bao gồm tăng mạnh lãi suất, hạn chế xuất khẩu ngũ cốc và những biện pháp kiểm soát dòng vốn không chính thức. 

Trong khi nợ của chính phủ Nga ở mức thấp, nợ của các doanh nghiệp, ngân hàng tư nhân và nhà nước đã lên tới 600 tỷ USD, trong đó 100 tỷ USD sẽ đáo hạn vào đầu năm 2015. Khả năng trả nợ cũng như đảo nợ của các doanh nghiệp Nga đã sụt giảm đáng kể vì lệnh cấm vận của phương Tây khiến các công ty này không thể tiếp cận thị trường nợ quốc tế. 

Hôm 23/12, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đưa ra dự báo GDP của Nga sẽ suy giảm 5,5% trong năm 2015 và 3% trong năm 2016 do giá dầu và đồng ruble cùng lao dốc. "Những diễn biến này khiến môi trường hoạt động của các doanh nghiệp Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng: lạm phát, thất nghiệp và chi phí trả nợ đều tăng, đồng thời nhu cầu nội địa giảm mạnh khiến các hoạt động kinh tế suy giảm sâu hơn so với ước tính trước đây”, Moody’s nhận xét. 

Nga có khoảng 414 tỷ USD dự trữ ngoại hối, thấp hơn khoảng 100 tỷ USD so với hồi đầu năm. Dù đã hồi phục từ mức 80 lên 55 ruble/USD, đồng ruble vẫn giảm giá 40% kể từ đầu năm đến nay. 

NHTW Nga cho rằng các biện pháp hỗ trợ mới sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp xuất khẩu của Nga trong tương lai gần ở thời điểm họ bị giới hạn về khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế, đồng thời giúp đồng ruble ổn định hơn. Các khoản vay có kỳ hạn khoảng 1 năm, lãi suất tính bằng lãi suất Libor cộng thêm 0,75%. 

Thanh Thanh

huongnt

Reuters

Trở lên trên