MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng châu Âu dưới tác động của khủng hoảng tín dụng toàn cầu

25-04-2008 - 01:00 AM | Tài chính quốc tế

Credit Suisse, ngân hàng Thụy Sỹ hàng đầu châu Âu, mới đây công bố thua lỗ trong quý 1 năm 2008, mức thua lỗ gấp 3 lần những gì các chuyên gia đã dự đoán.

Cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu đang gây chấn động đối với thị trường tài chính từ Mỹ cho đến Nhật Bản và châu Âu. Citigroup công bố thua lỗ 5,1 tỷ USD trong quý 1 do thua lỗ trong thị trường bất động sản và khoản vay hàng tỷ USD có độ rủi ro cao. Công ty đầu tư tài chính lớn của Mỹ, Merrill Lynch chính thức công bố thua lỗ quý thứ 3 liên tiếp, mức thua lỗ 1,96 tỷ USD và chuẩn bị cắt giảm gần 4.000 nhân công.

Ngân hàng này thua lỗ ròng 2,15 tỷ franc Thụy Sỹ tương đương 2,1 tỷ USD trong ba tháng đầu năm 2008, trong khi quý một năm ngoái ngân hàng lãi 2,8 tỷ franc Thụy Sỹ.

Tuy nhiên theo một chuyên gia phân tích thị trường tại London, tình hình ngân hàng như vậy vẫn còn là tốt bởi trong điều kiện thị trường như hiện nay, nếu một ngân hàng đầu tư không thua lỗ đến 20 tỷ USD vẫn còn là một điều may mắn.

Đó là lý do tại sao sau thông tin về thua lỗ của Credit Suisse, cổ phiếu của ngân hàng không những giảm mà còn tăng 2,7% trong phiên giao dịch ngày hôm đó.

Theo hãng tin Reuters khảo sát các chuyên gia, mức thiệt hại của Credit Suisse đã được dự đoán khoảng 857 triệu franc, gấp 3 mức thua lỗ mới đây ngân hàng công bố. Fred Goodwin, giám đốc điều hành của Ngân hàng Hoàng gia Thụy Sỹ hôm thứ Ba đã phát biểu thị trường tín dụng hiện nay đã suy yếu với tốc độ không một ai có thể ngờ tới.

Các ngân hàng trên toàn thế giới cho đến nay đã công bố thua lỗ khoảng gần 300 tỷ USD kể từ khi cuộc khủng hoảng tín dụng bắt đầu vào mùa hè năm ngoái với sự sụp đổ của thị trường cho vay thế chấp dưới chuẩn tại Mỹ.

Ngân hàng UBS, đối thủ lớn của Credit Suisse tại Thụy Sỹ mới đây cũng đã công bố thua lỗ và dự kiến sẽ phải cắt giảm cả nhân công cũng như tái cơ cấu và giảm một số danh mục đầu tư.

Các ngân hàng Nhật Bản trong thời gian gần đây cũng đã thua lỗ hàng loạt, theo nhiều chuyên gia dự đóan mức thua lỗ hiện nay còn chưa dừng lại. Tổng tổn thất do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính ở Mỹ cho đến tháng 3 tại các tập đoàn tài chính Nhật lên tới 1.200 tỷ Yên (12 tỷ USD).


Ngọc Diệp
Tổng hợp từ IHT, FT

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên