MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nhật Bản chao đảo vì Abenomics

16-05-2013 - 19:46 PM | Tài chính quốc tế

Ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản - Mitsubishi UFJ, Mizuho và Sumitomo Mitsui – hôm qua (15/5) đã hạ thấp dự báo lợi nhuận cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2014.

Các chính sách nới lỏng tiền tệ của Thủ tướng Shinzo Abe có thể khiến đồng yên lao dốc và sau đó là hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, các ngân hàng lớn nhất Nhật Bản lại đang vấp phải những thử thách rất lớn có nguồn gốc từ Abenomics.

Ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản - Mitsubishi UFJ, Mizuho và Sumitomo Mitsui – hôm qua (15/5) đã hạ thấp dự báo lợi nhuận cho năm tài chính 2013 (kéo dài đến tháng 3/2014). Chính sách tiền tệ được hối thúc bởi Thủ tướng Abe và Thống đốc NHTW Nhật Bản Haruhiko Kuroda đã đẩy các ngân hàng ra khỏi thị trường trái phiếu chính phủ (JGB) vốn rất sinh lợi.

Đã nhiều năm nay, các ngân hàng luôn dựa vào thu nhập từ các giao dịch JGB để tồn tại trong bối cảnh hoạt động cho vay chỉ mang lại khoản lợi nhuận còi cọc. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang có nguồn tiền mặt khổng lồ. Trong khi đó, với đà tăng trưởng yếu ớt của nền kinh tế, họ có rất ít nhu cầu xây dựng nhà máy mới hay trang bị thêm máy móc thiết bị. Khi các công ty tìm đến nguồn tài trợ từ ngân hàng, lãi suất ở mức quá thấp khiến các ngân hàng khó có thể có lãi.  

Thế nhưng, động thái được ông Kuroda đưa ra hồi tháng trước đã đẩy hoạt động kinh doanh JGB khỏi các ngân hàng. Trong nỗ lực chấm dứt thời kỳ giảm phát dai dẳng, BoJ đã tăng gấp đôi số lượng trái phiếu mua vào mỗi tháng và như vậy mua vào khoảng 70% số trái phiếu chính phủ Nhật Bản phát hành. Điều này dẫn đến khối lượng giao dịch sụp đổ và đẩy các định chế tài chính tư nhân ra khỏi thị trường. 

Theo Nobuyuki Hirano, Chủ tịch của Mitsubishi UFJ (ngân hàng lớn nhất Nhật Bản xét theo khối lượng tài sản), chắc chắn lợi nhuận của năm nay sẽ sụt giảm mạnh sau khi các ngân hàng thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán trái phiếu trong năm tài khóa 2012.

Mitsubishi dự báo lợi nhuận ròng của năm tài khóa tính từ nay cho đến tháng 3 tới sẽ sụt giảm 10,8%, xuống còn 760 tỷ yên (tương đương 7,4 tỷ USD). Hai ngân hàng có qui mô lớn tiếp theo là Mizuho và Sumitomo Mitsui cũng dự báo lợi nhuận sẽ giảm lần lượt 10% và 25%. 

Nếu như Abenomics hiệu quả và nền kinh tế chuyển sang thời kỳ tăng trưởng bền vững với tốc độ cao hơn, chắc chắn các ngân hàng Nhật Bản sẽ hưởng lợi. Khi đó, các doanh nghiệp khát vốn vay hơn và tích cực tìm kiếm các khoản vay từ ngân hàng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chính sách của BoJ chỉ khiến thị trường “chết chìm” trong tiền mặt, lợi suất trái phiếu nhiễu loạn và triệt tiêu những lợi ích từ việc tín dụng tăng trưởng. 

Ông Hirano cho rằng hoạt động cho vay trong nước đối với các doanh nghiệp đã “chạm đáy vào khoảng giữa năm ngoái” nhưng “điều đó không có nghĩa là nhu cầu đi vay của các doanh nghiệp sẽ tăng lên”.  

Tuy nhiên, về mặt tích cực, chỉ số Nikkei 225 tăng lên cũng đã khiến giá trị các cổ phiếu mà ngân hàng nắm giữ tăng lên đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh các quỹ đầu tư tín thác và do đó thu nhập từ phí tăng lên. 

Một số ngân hàng lại trông chờ vào thị trường nước ngoài để bù đắp cho triển vọng yếu ớt ở quê nhà. Hồi đầu tháng, ngân hàng Sumitomo Mitsui vừa tuyên bố sẽ mua lại 1,5 tỷ USD cổ phần của Bank BTPN of Indonesia. Tháng trước, Mitsubishi cũng mua 3,7 tỷ USD danh mục các khoản nợ bất động sản Mỹ từ Deutsche Bank.

Thu Hương

huongnt

FT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên