MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Thế giới khẳng định kinh tế thế giới không suy thoái lần 2

05-10-2010 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

WB cho rằng thị trường tài chính thế giới méo mó khi nhà đầu tư không ngừng đổ tiền vào thị trường mới nổi để kiếm lời. Năm 2010, khoảng 825 tỷ USD vào nhóm thị trường này.

Ông Robert Zoellick, chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank), cho biết ông nhìn thấy căng thẳng từ hoạt động liên tiếp định giá thấp đồng nội tệ để cứu kinh tế tăng cao tuy nhiên căng thẳng sẽ không chuyển thành chiến tranh.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Robert Zoellick nói: “Tôi không nhìn thấy chúng ta sẽ bước vào cuộc chiến tiền tệ thế nhưng rõ ràng căng thẳng đang lên cao đặc biệt đối với những nước áp dụng chính sách mang lại thặng dư thương mại hiện vẫn đang hạ giá đồng tiền.”

Tháng 9/2010, lần đầu tiên trong 6 năm, Nhật bán đồng yên để hỗ trợ xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Trước đó, chính phủ nhiều nước, tại châu Á cho đến Mỹ - Latinh, đã đưa ra biện pháp hạn chế đồng nội tệ tăng giá.

Ngày 17/09/2010, ông Guido Mantega, Bộ trưởng Tài chính Braxin, đã cảnh báo về cuộc chiến tiền tệ và cho biết chính phủ của ông sẽ mua đồng USD trên thị trường để ngăn đồng real tăng giá.

Trung Quốc đã chịu nhiều chỉ trích từ phía quốc tế do hạn chế đồng nhân dân tệ tăng giá. Từ khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chính thức bỏ chế độ neo tỷ giá đồng nhân dân tệ vào đồng USD ở mức 6,83 nhân dân tệ/USD vào ngày 19/06/2010, đồng nhân dân tệ đã tăng giá khoảng 2% so với đồng USD.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo kêu gọi tỷ giá ổn định, bác bỏ kêu gọi từ phía Mỹ về một đồng nhân dân tệ mạnh hơn để giảm thặng dư thương mại của Trung Quốc.

Theo ông Zoellick, tăng trưởng kinh tế chậm tại nhóm nền kinh tế phát triển và tăng trưởng nhảy vọt tại nhóm mới nổi đang tạo ra những yếu tố méo mó trên thị trường tài chính quốc tế.

Ông Zoellick cho rằng: “Các đồng tiền tại nhóm nước phát triển không mang lại lợi suất cao. Nhà đầu tư tìm đến đồng tiền tại nhóm nước mới nổi, điều này không chỉ khiến đồng tiền tại nhóm nước mới nổi và phát triển tăng cao mà còn tạo ra bong bóng tài sản, rủi ro bong bóng trên thị trường bất động sản và hàng hóa đến nay đã tăng cao.”

Thống kê từ Viện tài chính Quốc tế (IIF) cho thấy năm 2010, khoảng 825 tỷ USD tiền đầu tư se vào nhóm thị trường mới nổi. Con số này vào năm 2009 chỉ là 581 tỷ USD.

Viện tài chính quốc tế đại diện cho nhóm ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính lớn nhất thế giới.

Ngân hàng Thế giới cho rằng kinh tế thế giới sẽ không suy thoái lần hai, tốc độ tăng trưởng năm 2010 dự kiến đạt 3,5% và năm 2011 đạt 3,3%. Dự báo vào tháng 6/2010 đưa ra tốc độ tăng trưởng đạt 3,3% cho cả năm 2010 và 2011.

Ngọc Diệp
Theo FT,Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên