Ông Robert Zoellick, chủ tịch Ngân hàng Thế giới, cho rằng
việc giá vàng tăng nóng phản ánh sự không hài lòng của quốc tế về sức mạnh của
nhóm nền kinh tế lớn nhất thế giới và hội nghị G20 sắp tới cần nghiêm túc xem
xét vấn đề này.
Ngày hôm nay, chủ tịch Ngân hàng Thế giới cho rằng việc vàng
được sử dụng ngày một nhiều trong vai trò tài sản tiền tệ thay thế là vấn đề
đáng lo ngại mà các nhà hoạch định chính sách đang chưa chú ý đến để giải quyết
được vấn đề mất cân bằng thương mại và tài khóa.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nói thêm rằng việc tìm kiếm lựa
chọn thay thế cho các đồng tiền yếu của nhóm nước phát triển cho thấy kinh tế
thế giới cần một gói kích thích toàn diện dựa trên thương mại tư do và cải tổ
về cấu trúc.
Ông chỉ ra những chuyên gia đã hiểu sai ý ông nói gần đây về
việc kêu gọi thế giới nên quay lại sử dụng bản vị vàng.
Phát biểu trong hội nghị của Financial Times về cơ sở hạ
tầng, ông Zoellick cho rằng việc giá vàng vượt qua mức 1.400USD/ounce trong
tuần này cho thấy thế giới đang hướng tới một hệ thống tiền tệ mới trong đó
đồng USD chỉ là một phần trong số những đồng tiền dự trữ có tỷ giá hối đoái
linh hoạt.
Ngoài ra, những đồng tiền dự trữ khác còn là đồng euro, đồng
yên, bảng Anh và nhân dân tệ khi Trung Quốc đang tiến gần hơn tới việc đưa đồng
nhân dân tệ có khả năng chuyển đổi.
Ông Zoellick chia sẻ quan điểm: “Vàng hiện được coi như tài
sản tiền tệ thay thế. Điều này không giống như chế độ bản vị vàng. Vàng đã trở
thành điểm tham chiếu bởi những người nắm tiền nhìn thấy triển vọng tăng trưởng
yếu tại tất cả các loại tiền tệ, trừ đồng nhân dân tệ bởi đồng nhân dân tệ
không có khả năng tự do chuyển đổi. Vì thế, xét tương quan, vàng hấp dẫn đối
với những ai đặt câu hỏi về nơi giữ tiền. Đó là công cụ ngăn bất ổn.”
Ngọc Diệp
Theo FT
ngocdiep