MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng, tổ chức đầu tư giảm vay tiền từ FED

30-12-2008 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

FED thông báo ngân hàng thương mại vay trung bình 86,3 tỷ USD/ngày trong tuần kết thúc vào ngày thứ Tư (ngày 24/12/2008), thấp hơn so với mức của tuần trước đó.

Theo chính phủ Mỹ công bố ngày thứ Hai (ngày 29/12/2008) các ngân hàng thương mại và tổ chức đầu tư đã giảm vay tiền từ FED dù trên thực tế nhu cầu vay tiền vẫn cao.

 

FED thông báo các ngân hàng thương mại vay trung bình 86,3 tỷ USD/ngày trong tuần kết thúc vào ngày thứ Tư (ngày 24/12/2008), thấp hơn so với mức 88,4 tỷ USD/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 17/12/2008.

 

Những tổ chức đầu tư vay trung bình khoảng 45,7 tỷ USD/ngày trong tuần kết thúc ngày 24/12/2008. Mức trung bình của tuần trước đó là 50,5 tỷ USD.

 

Trong số này bao gồm bất kỳ khoản vay nào từ chi nhánh tại London của Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley và Merrill Lynch & Co. Inc.

 

Báo cáo của FED cho cho thấy giá trị thương phiếu do FED nắm giữ tăng 10,5 tỷ USD lên mức 325,8 tỷ USD.

 

Theo chương trình hỗ trợ mới bắt đầu từ ngày 27/10/2008, FED sẽ tiến hành mua lại thương phiếu, hình thức nợ ngắn hạn mà các doanh nghiệp thường dùng để có tiền cho hoạt động hàng ngày. Đây là một phần trong nỗ lực của FED để làm tan băng thị trường tín dụng.

 

Ngân hàng Trung ương gần đây đã mở rộng hỗ trợ đối với các ngân hàng thương mại bởi đối tượng này gặp nhiều khó khăn trong việc vay tiền.

 

Tháng 3/2008, ngân hàng đầu tư chính thức được phép nhận hỗ trợ. Nguyên nhân chính là vụ việc ngân hàng Bear Stearns.

 

Một loạt chương trình cho vay mới khiến bảng cân đối kế toán của FED lên tới mức 2,2 nghìn tỷ USD, trong khi hồi tháng 9/2008 con số này mới chỉ là 900 tỷ USD.

 

Ngọc Diệp

Theo AP

ngocdiep

Trở lên trên