MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng, tổ chức đầu tư giảm vay tiền từ FED

23-01-2009 - 08:06 AM | Tài chính quốc tế

FED thông báo trung bình một ngày các ngân hàng thương mại vay 61,6 tỷ USD từ FED, thấp hơn so với mức 69,1 tỷ USD/ngày của tuần trước.

Các ngân hàng thương mại và tổ chức đầu tư trên phố Wall tuần qua đã giảm vay tiền từ chương trình cho vay khẩn cấp của FED dù nhu cầu đối với các loại hình tín dụng khác vẫn tăng cao.

 

Ngày thứ Năm (ngày 22/01) FED thông báo trung bình một ngày các ngân hàng thương mại vay 61,6 tỷ USD từ FED.

 

Mức này như vậy thấp hơn mức 69,1 tỷ USD/ngày của tuần kết thúc vào ngày 14/01/2009.

 

Các tổ chức đầu tư vay 32,7 tỷ USD/ngày trong tuần qua, thấp hơn so với mức 33,7 tỷ USD của tuần trước đó.
 

Danh sách ngân hàng và tổ chức đầu tư vay tiền từ FED không được công bố. Tỷ lệ lãi suất cho các khoản vay khẩn cấp này hiện này là 0,50%.

 

Trong số tiền cho vay trên đã bao gồm bất kỳ khoản vay nào cho Goldman Sachs, Morgan Stanley và Merrill Lynch thuộc Bank of America.

 

Giá trị thương phiếu do FED nắm giữ tuần qua đứng ở mức 349,9 tỷ USD, cao hơn 15 tỷ USD so với tuần trước đó.

 

Chương trình mua thương phiếu của FED bắt đầu từ ngày 27/10/2008. Thương phiếu là một loại nợ ngắn hạn mà các công ty dùng để chi trả cho hoạt đông hàng ngày của họ.

 

Các ngân hàng và tổ chức đầu tư gặp khó khăn vay tiền từ FED bởi họ không thể tiếp cận với nguồn vốn vay khác.

 

Nhiều nhà đầu tư đã chuyển tiền sang trái phiếu Bộ Tài Chính. Tổ chức tài chính và ngân hàng phố Wall vẫn tiếp tục xu thế giữ tiền thay vì cho vay, điều này góp phần đẩy kinh tế Mỹ chìm sâu hơn vào suy thoái.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg,AP

ngocdiep

Trở lên trên