MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Trung ương đầu tiên trên thế giới nâng lãi suất cơ bản

25-08-2009 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Isarel là ngân hàng đầu tiên trên thế giới nâng lãi suất cơ bản từ sau khi kinh tế thế giới bắt đầu đón nhiều tín hiệu hồi phục.

Điều này khiến người ta không khỏi lo ngại về việc tăng lãi suất sẽ cản trở đà phục hồi kinh tế.

 

Ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Isarel bất ngờ nâng lãi suất cho vay 0,25 điểm phần trăm lên mức 0,75%.

 

Đồng shekel, đồng nội tệ của Isarel, tăng lên mức 3,7957 shekel/USD từ mức 3,8110 shekel/USD trước khi quyết định nâng lãi suất được công bố.

 

Ông Win Thin, chuyên gia chiến lược tiền tệ cao cấp tại New York – Mỹ, nhận xét: “Chỉ vài tuần trước, ngân hàng đang can thiệp để ngăn đồng shekel tăng giá, thế mà nay họ lại nâng lãi suất. Quyết định nâng lãi suất và ngăn đồng nội tệ mạnh lên hoàn toàn trái ngược nhau.”

 

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Isarel hiện đang gặp khó khăn trong điều chỉnh chinhs sách tiền tệ, cùng luc đó kiềm chế đồng shekel tăng giá để hỗ trợ cho xuất khẩu. Xuất khẩu đóng góp tới 50% GDP Isarel.

 

Trong hội nghị gần nhất tại Wyoming, Mỹ, ông tuyên bố dấu hiệu đầu tiên của tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã đến. Nguyên nhân khiến ông đưa ra nhận định trên chính là việc kinh tế Isarel, Pháp, Đức, Nhật đã tăng trưởng trở lại trong quý 2/2009.

 

Quý 1/2009, kinh tế Isarel tăng trưởng âm 3,2%, Ngân hàng Trung ương đã hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 0,5% và ngoài ra còn mua ngoại tệ cũng như trái phiếu chính phủ để cứu kinh tế.
 

Ngân hàng Trung ương Isarel cho rằng quyết định nâng lãi suất là sự điều chỉnh hợp lý giữa mục tiêu điều chỉnh lạm phát và kích thích tăng trưởng kinh tế. Mức lãi suất cơ bản ở 0,75% vẫn là một phần trong chính sách nới lỏng tiền tệ.

 

Theo Bloomberg

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trở lên trên