MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Trung ương nhóm G7 đã bán ra bao nhiêu đồng yên?

19-03-2011 - 09:04 AM | Tài chính quốc tế

Phiên cuối tuần, đồng yên hạ giá mạnh nhất trong 2 năm so với đồng USD. Khi các Ngân hàng Trung ương khác trong xu thế thắt chặt tiền tệ, đồng yên sẽ tiếp tục mất giá.

Phiên cuối tuần, đồng yên hạ giá mạnh nhất trong 2 năm so với đồng USD bởi Ngân hàng Trung ương các nước công nghiệp phát triển G7 cùng hợp tác can thiệp vào thị trường ngoại hối lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ.

Hôm qua, sau buổi họp trực tuyến, FED, Ngân hàng Trung ương Canada cùng với Ngân hàng Trung ương Nhật, châu Âu đã cùng hợp tác trong nỗ lực bán ra đồng yên.

Đại diện Ngân hàng Trung ương các nước thuộc G7 tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ càn thiết.

Đồng euro tiếp tục tăng giá so với đồng USD sau khi chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục nâng lãi suất cơ bản vào tháng sau.

Ông Aroop Chatterjee, chiến lược gia trên thị trường tiền tệ tại Barclays tại New York, cho rằng: “G7 đã mang đến cho thị trường biện pháp bình ổn cần thiết. Ở thời điểm các nhà hoạch định chính sách bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, chúng tôi tin đồng yên sẽ tiếp tục xu thế hạ giá.”

Tại thị trường New York phiên ngày cuối tuần, đồng yên hạ 2,1% xuống 80,58 yên/USD từ mức 78,89 yên/USD ngày trước đó, mức kỷ lục gần nhất là 76,25 yên/USD.

Từ khi động đất xảy ra, đồng yên tăng giá khoảng 5,2%.

So với đồng euro, đồng yên hạ 3,4% xuống 114,31 yên/euro.

So với đồng USD, đồng euro tăng giá 1,2% lên 1,4182USD/euro từ mức 1,4021USD/euro.

Các Ngân hàng Trung ương đã bán ra bao nhiêu?

Theo một quan chức chính phủ Nhật, hôm qua Nhật đã bán ra khoảng 2 nghìn tỷ yên tương đương 25 tỷ USD ra thị trường ngoại hối.

Về phía Mỹ, dù FED tuyên bố hợp tác cùng G7 để bán ra đồng yên. Tuy nhiên FED thực tế không nắm nhiều dự trữ đồng yên. FED chủ yếu nắm USD, đồng tiền dự trữ của thế giới.

WSJ đưa tin FED đã bán ra khoảng 600 triệu USD. Quý 4/2010, FED nắm 11,92 tỷ USD tài sản bằng đồng yên bao gồm 3,882 tỷ USD tiền mặt và 8,039 tỷ USD chứng khoán. Tuy nhiên FED cần phải can thiệp vào thị trường yên – USD mỗi ngày 570 triệu USD.

FED cũng không nắm quá nhiều tài sản bằng các ngoại tệ khác. Tài sản bằng đồng euro chỉ khoảng 14,127 tỷ USD.

Ngày thứ Sáu, ECB công bố mua vào 5 tỷ euro. Ngân hàng Trung ương Canada mua vào 100 đến 150 triệu đôla Canada.

Với quy mô thị trường yên – USD toàn thế giới rộng lớn, số tiền mà các Ngân hàng Trung ương tung ra như trên chẳng đủ để thay đổi được cục diện.

Hành động của G7, theo nhiều chuyên gia đánh giá, chỉ mang tính biểu tượng đối với nước Nhật đang gặp quá nhiều khó khăn với hậu quả động đất, sóng thần và rò rỉ phóng xạ.

Ngọc Diệp

Theo CNBC,WSJ


ngocdiep

Trở lên trên