MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Trung ương nước ngoài bán kỷ lục trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ

31-12-2011 - 13:46 PM | Tài chính quốc tế

4 tuần qua, lượng trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ do Ngân hàng Trung ương bên ngoài Mỹ sở hữu giảm 69 tỷ USD.

Theo số liệu mới nhất từ Fed, lượng nắm giữ trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ của các Ngân hàng Trung ương bên ngoài Mỹ giảm kỷ lục trong 4 tuần qua.

4 tuần qua, lượng trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ do Ngân hàng Trung ương bên ngoài Mỹ sở hữu giảm 69 tỷ USD.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ kết thúc năm 2011 gần mức thấp kỷ lục. Fed đang thực hiện chương trình Operation Twist trị giá 400 tỷ USD để bán trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ loại ngắn hạn và mua loại dài hạn.

Dù các Ngân hàng Trung ương giảm nắm giữ trái phiếu, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ chưa tăng cao, giá không hạ bởi nhà đầu tư vẫn chuộng sự an toàn của trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ.

Ông Ian Lyngen, chiến lược gia tại CRT Capital, nhận xét: “Dù trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ kết thúc năm bị bán mạnh, thật khó để kết luận rằng dòng tiền vào loại hình đầu tư này đang trở nên bi quan.”

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm kết thúc năm 2011 ở mức 1,9%.

Cuối ngày thứ Sáu, Fed tại New York thông báo Ngân hàng Trung ương có kế hoạch mua khoảng 45 tỷ USD và bán khoảng 44 tỷ USD trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ trong chương trình OP trong tháng 1/2012.


Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên