MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Trung ương Singapore lỗ kỷ lục

21-07-2011 - 12:09 PM | Tài chính quốc tế

Lần thứ 2 trong lịch sử 40 năm, ngân hàng thua lỗ. Nguyên nhân chính do đồng đôla Singapore tăng giá quá mạnh.

Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore công bố lỗ kỷ lục 10,9 tỷ đôla Singapore tương đương 9 tỷ USD trong khoảng thời gian 1 năm tính đến hết tháng 3/2011, đồng đôla Singapore tăng giá quá cao tác động xấu đến giá trị của các khoản đầu tư.

Như vậy, lần thứ 2 trong lịch sử 40 năm, ngân hàng thua lỗ.

Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) từng công bố thua lỗ ròng 9,2 tỷ đôla Singapore trong khoảng thời gian 1 năm tính đến hết tháng 3/2009.

Năm 2010, Ngân hàng Trung ương Singapore lãi 10 tỷ đôla Singapore.

Khi công bố báo cáo thường niên ngày hôm nay, CEO của Ngân hàng Trung ương Singapore nói: “Chúng tôi đã đầu tư tốt thế nhưng khi tính theo đồng đôla Singapore, mức tăng trưởng của đầu tư lại mất đi do đồng đôla Singapore tăng giá mạnh.”

Trong khoảng thời gian 1 năm kết thúc vào tháng 3/2011, chỉ số MSCI của TTCK thế giới tăng 11%, giá trị đầu tư cổ phiếu của ngân hàng tính theo USD tăng.

Tuy nhiên trong cùng thời kỳ, đồng đôla Singapore tăng giá tới 11% so với đồng USD, mức tăng mạnh nhất so với các đồng tiền được giao dịch nhiều nhất tại châu Á không kể đồng yên.

Phiên giao dịch ngày hôm nay, đồng đôla Singapore tăng lên mức kỷ lục 1,2120 đôla Singapore/USD.

Ngân hàng Trung ương Singapore sử dụng tỷ giá chứ không phải lãi suất để điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Ngân hàng Trung ương Singapore tuyên bố sẽ chấp thuận để đồng đôla Singapore tăng giá nhằm kiềm chế giá cả tăng.

Ông Menon cho biết: “Dự trữ ngoại hối của Singapore phục vụ chính cho hai mục đích: giúp chúng tôi nhập hàng từ nước ngoài và đảm bảo giá trị của đồng tiền chúng tôi.”

Đình Hảo
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên