Ngân hàng UBS năm 2008 thua lỗ chưa từng có
UBS AG, ngân hàng lớn nhất của Thuỵ Sỹ, công bố thua lỗ 18 tỷ USD trong năm 2008 - đây là mức lỗ kỷ lục trong ngành ngân hàng Thuỵ Sỹ.
- 09-03-2009Thụy Sỹ "chấn động" sau vụ việc UBS
- 05-03-2009Ngân hàng UBS và cơ quan thuế của Mỹ bất đồng về bê bối trốn thuế
Mức thua lỗ này cao hơn thông báo trước đây. Ngân hàng này cho biết họ hết sức thận trọng với triển vọng kinh doanh năm 2009.
Nguyên nhân chính khiến mức thua lỗ tăng cao là ngân hàng phải dành thêm tiền để dàn xếp vụ bê bối che giấu 47 nghìn tài khoản của người Mỹ tại ngân hàng UBS. Ngân hàng này chấp thuận nộp phạt 780 triệu USD và giao nộp 300 tài khoản cho cơ quan thuế vụ Mỹ.
Ngân hàng UBS mới đây đã thuê cựu chủ tịch ngân hàng Credit Suisse để thay thế ông Marcel Rohner trong vai trò giám đốc điều hành để hồi phục niềm tin của nhà đầu tư. Tuần trước, ngân hàng cũng chính thức có chủ tịch ban giám đốc mới là ông Kaspar Villger – cựu Bộ trưởng Tài chính Thuỵ Sỹ.
Cổ phiếu của UBS hạ 1,8% trong phiên giao dịch ngày hôm nay tại thị trường
Mức thua lỗ của UBS cao chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng Thuỵ Sỹ. Từ khi khủng hoảng tài chính bắt đầu, ngân hàng UBS đã phải công bố tăng vốn thêm 32 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong đó có chính phủ Thuỵ Sỹ và sa thải khoảng 11 nghìn nhân viên.
Các tổ chức tài chính thế giới đã công bố thua lỗ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD và sa thải khoảng 248 nghìn nhân viên từ khi khủng hoảng tài chính bắt đầu.
Chính phủ Mỹ, Anh, Pháp và Đức cho đến nay đã phải bơm hàng trăm tỷ USD vào các tổ chức tài chính để ngăn một vụ sụp đổ có tác động sâu rộng như vụ việc ngân hàng Lehman Brothers vào tháng 9/2008.
Theo Bloomberg