MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng UBS thua lỗ 1,75 tỷ USD trong quý 1/2009

15-04-2009 - 14:18 PM | Tài chính quốc tế

UBS AG, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sỹ, còn cho biết sẽ sa thải 7.500 nhân sự.

Tổng số nhân viên của UBS vào năm 2010 sẽ chỉ còn lại 67.500 người. Mức này thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu trước đó là 75 nghìn.

 

Quý 1/2009, ngân hàng UBS thua lỗ ròng 1,75 tỷ USD.
 

Cổ phiếu UBS hạ 11% trong năm 2009 tại thị trường Thuỵ Sỹ. Giá trị thị trường của ngân hàng chỉ còn lại 38,9 tỷ franc Thuỵ Sỹ. Biến động của cổ phiếu này như vậy tương phản hoàn toàn với mức tăng 2,9% của cổ phiếu các ngân hàng châu Âu theo tính toán của Bloomberg.

 

Các tổ chức tài chính trên thế giới đã sa hải khoảng 300 nghìn nhân sự từ khi khủng hoảng tài chính bắt đầu, thua lỗ từ khủng hoảng tín dụng lên tới 1,3 nghìn tỷ USD.

 

Cổ đông của UBS hôm nay sẽ nhóm họp về việc đưa cựu Bộ trưởng Tài chính Thuỵ Sỹ, ông Kaspar Villiger lên làm chủ tịch của UBS. Ông Peter Kurer rời chức vụ sau 1 năm tại vị do những bê bối liên quan đến việc giúp khách hàng Mỹ giàu có trốn thuế.

 

Tháng 3/2009, ngân hàng UBS công bố năm 2008 đã thua lỗ chưa từng có trong lịch sử ngân hàng này. Từ khi khủng hoảng tài chính bắt đầu, ngân hàng đã phải tăng vốn thêm 32 tỷ USD. Ngân hàng UBS đã thông báo sa thải 11 nghìn nhân sự trong 18 tháng qua. Tính đến cuối tháng 3/2009, tổng số nhân viên của ngân hàng là 76.200 người.

 

Trong vụ bê bối trốn thuế mới đây, ngân hàng UBS đã buộc phải giao nộp tên khoảng 300 khách hàng Mỹ. Số tiền bị rút ra khỏi bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng UBS quý 1/2009 là khoảng 23 tỷ franc.


Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

Ngân hàng sẽ sa thải 7.500 nhân sự và chuẩn bị có chủ tịch mới sau vụ bê bối trốn thuế với Mỹ.

Trở lên trên