MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân sách Mỹ thâm hụt 18 tháng liên tiếp

13-04-2010 - 07:58 AM | Tài chính quốc tế

Tổng chi tiêu trong tháng 3/2010 218,75 tỷ USD. Nguồn thu của chính phủ Mỹ trong tháng 3/2010 đạt 153,36 tỷ USD.

Bất chấp việc chính phủ Mỹ đã giảm chi tiêu, Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ công bố thâm hụt ngân sách trong tháng 3/2010, như vậy Mỹ đã phải chịu thâm hụt ngân sách 18 tháng liên tiếp.

Trong tuyên bố mới nhất về ngân sách, Bộ Tài chính Mỹ công bố mức chi cao hơn 65,39 tỷ USD so với mức thu của chính phủ Mỹ trong tháng 3/2010.

Trong nửa đầu năm tài khóa 2010, mức thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ là 716,99 tỷ USD.

Con số này ở thời điểm 6 tháng đầu năm tài khóa 2009 là 781,39 tỷ USD.

Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ (CBO) công bố mức thâm hụt ngân sách tháng 3/2010 là 62 tỷ USD. Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ là cơ quan liên bang cung cấp số liệu kinh tế cho Quốc hội Mỹ.

Tháng 3/2009, mức thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ là 192 tỷ USD. Tháng 3/2010, mức thâm hụt ngân sách thấp hơn nhiều bởi không phải chịu số tiền 115 tỷ USD chi phiếu của kế hoạch giải trừ tài sản xấu (TARP). Kế hoạch TARP đã được tạo ra sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 để cứu tổ chức tài chính trên phố Wall.

Tháng 3/2010 đánh dấu tháng thứ 18 liên tiếp ngân sách Mỹ chịu thâm hụt.

Nguồn thu của chính phủ Mỹ trong tháng 3/2010 đạt 153,36 tỷ USD, trong khi đó nguồn thu tháng 3/2009 là 128,93 tỷ USD.

Tổng chi tiêu trong tháng 3/2010 218,75 tỷ USD, con số này cách đây 1 năm là 320,51 tỷ USD.

Doanh thu từ đầu năm tài khóa 2010 cho đến nay là 953,90 tỷ USD, con số này trong 6 tháng đầu năm tài khóa 2009 là 989,71 tỷ USD.

Mức chi tiêu từ đầu năm tài khóa 2010 là 1,67 nghìn tỷ USD, con số này cách đây 1 năm là 1,77 nghìn tỷ USD.

Ngọc Diệp
Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên