MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành ngân hàng châu Âu đương đầu với bê bối tin đồn lớn

11-08-2011 - 06:00 AM | Tài chính quốc tế

Tin đồn này đã khiến cổ phiếu của tất cả các ngân hàng châu Âu sụt giảm tồi tệ trong phiên ngày thứ Tư.

Theo Bloomberg, Societe Generale, ngân hàng lớn thứ 2 nước Pháp, đã bác bỏ mọi đồn đại của thị trường xung quanh việc ngân hàng này để mất tín nhiệm tín dụng. Ngân hàng đồng thời yêu cầu cơ quan thanh tra điều tra vụ việc.

Trong tuyên bố sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, đại diện của ngân hàng này khẳng định kết quả kinh doanh của ngân hàng trong tháng 7 và tháng 8/2011 cho thấy ngân hàng sẽ vẫn công bố kết quả kinh doanh tốt trong tương lai.

Ngân hàng đề nghị cơ quan thanh tra mở cuộc điều tra về nguồn gốc tin đồn đã tác động tồi tệ đến quyền lợi của cổ đông ngân hàng.

Phiên giao dịch ngày hôm qua trên thị trường Paris, cổ phiếu Societe Generale hạ mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu ngân hàng trên TTCK châu Âu và ghi nhận mức hạ mạnh nhất trong thời kỳ hậu khủng hoảng tín dụng. Cổ phiếu Societe Generale hạ 15% xuống 22,18euro/cổ phiếu, mức hạ sâu nhất tính từ ngày 27/10/2008.

3 tổ chức xếp hạng tín dụng lớn nhất đã xác nhận xếp hạng tín dụng cao nhất của Pháp. Gần đây, thị trường lo lắng nhiều về khả năng khủng hoảng nợ châu Âu sẽ lan sang nền kinh tế lớn thứ 2 tại châu Âu, chi phí ngăn khả năng vỡ nợ của chính phủ Pháp lên mức cao kỷ lục.

Ông Dirk Hoffmann- Becking, chuyên gia phân tích tại Sanford C. Bernstein ở London, nhận xét: “Hiện chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Pháp sẽ giảm bớt quyết tâm thực hiện các cam kết của mình. Sự vững mạnh của các ngân hàng Pháp trong bối cảnh nguồn vốn ngắn hạn khó khăn có thể nhìn thấy rõ. Việc cổ phiếu các ngân hàng Pháp bị bán tháo chỉ diễn ra trong ngắn hạn.”

Phiên ngày thứ Tư, cổ phiếu các ngân hàng tại châu Âu đồng loạt rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 3/2009, khi đó cổ phiếu hạ mạnh nhất tính từ thảm họa ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ 6 tháng trước đó.

Chỉ số cổ phiếu Euro Stoxx Banks Index hạ 8,9% xuống 109,87 euro/cổ phiếu.

Cổ phiếu BNP Parisbas, ngân hàng lớn nhất của Pháp, hạ 9,5% xuống 109,87USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu Credit Agricole SA hạ 12% xuống 6,07 euro/cổ phiếu.

Societe Generale tuyên bố liên quan rất ít đến khủng hoảng nợ công tại châu Âu và đã hoàn thành phần lớn nghĩa vụ cấp vốn của năm 2011.

Đình Hảo


ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên