MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Nghi phạm đánh bom bị bắn vào cổ, không nói được”

22-04-2013 - 07:24 AM | Tài chính quốc tế

Kẻ tình nghi đang được chữa trị tại Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess.

Các quan chức cho hay nghi phạm sống sót sau các vụ đánh bom giải marathon Boston vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện vào ngày 21/4 và không thể nói được do các vết thương ở cổ và lưỡi.
 
Ủy viên Cảnh sát Boston Ed Davis nói với kênh truyền hình CBS rằng Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) vẫn không thể thẩm vấn Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, còn thị trưởng Boston Thomas Menino thì nói có khả năng nhà chức trách sẽ không bao giờ nói chuyện được với nghi phạm.
 
Kẻ tình nghi đang được chữa trị tại Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess.
 
Theo một nguồn tin gần gũi với cuộc điều tra, Tsarnaev bị bắn vào cổ và bị tổn thương cả ở lưỡi.

Cảnh sát đang điều tra động cơ của vụ đánh bom giải marathon Boston và xem liệu có ai tham gia cùng hai anh em gốc Chechnya này hay không.
 
Một kẻ tình nghi khác, người anh Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã bị chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát vào tối 19/4.
 
Hai quả bom được làm bằng nồi áp suất và được nhét đầy đinh đã nổ tung tại cuộc thi marathon Boston vào ngày 15/4, làm 3 người chết và 176 người bị thương, đẩy nước Mỹ và một tuần căng thẳng và lo âu cùng một cuộc truy lùng nghi phạm với quy mô chưa từng có ở khu vực Boston./.

huongnt

Theo Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên