MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đang “giết chết” cổ phiếu Apple

16-05-2013 - 12:20 PM | Tài chính quốc tế

Giá cổ phiếu cứ tiếp tục lao dốc và mọi người bắt đầu đưa ra các phỏng đoán.

Hai ngày nay, cổ phiếu của Apple đã lao dốc thảm hại, rơi từ mức 460 USD xuống còn 427 USD.
Dường như không ai có thể chắc chắn về lý do thực sự tạo nên diễn biến này. Giá cổ phiếu cứ tiếp tục lao dốc và mọi người bắt đầu đưa ra các phỏng đoán. 

Credit Suisse và phóng viên Elmer-DeWitt của Fortune cho rằng cổ phiếu Apple lao dốc sau khi David Trainer – một nhà đầu tư ít được biết đến ở Nashville (theo Elmer-DeWitt) -  cho rằng cổ phiếu Apple chỉ đáng giá 240 USD.  

Elmer-DeWitt cho biết ông đã đọc qua phân tích của Trainer và rút ra kết luận không thể hiểu nổi báo cáo này.  

Phân tích của Trainer được đưa ra dựa trên hệ số thu nhập trên vốn đầu tư (Return on invested capital – ROIC). Chỉ số này phản ánh khả năng sử dụng một đồng vốn đầu tư để tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp. 

ROIC được tính bằng cách lấy Lợi nhuận trước chi phí lãi vay và thuế (EBIT) chia cho vốn đầu tư (bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn vay ngắn hạn và vốn vay dài hạn).

Theo Trainer, Apple có hệ số ROIC ở mức 271%. Đây là mức không bền vững. Đối với các công ty công nghệ khác, chỉ số ROIC của Microsoft là 75% và của Google là 34%. 

Nếu như Apple có thể có chỉ số ROIC ở mức giống như của Microsoft, cổ phiếu của hãng chỉ có giá 295 USD. Nếu có chỉ số ROIC ở mức của Google, giá sẽ là 191 USD. 

Phản bác lại lập luận của Trainer, Elmer-DeWitt ví phân tích này như một “câu chuyện nhảm nhí”., đặc biệt là khi Apple có tới 145 tỷ USD tiền mặt (tương đương với 154 USD/cổ phiếu). 

Giải thích cho sự lao dốc của cổ phiếu Apple, Elmer-DeWitt  cho rằng nguyên nhân thực sự là do các quỹ đầu cơ đồng loạt bán tháo cổ phiếu của “quả táo cắn dở”. Điều này gây nên làn sóng bán tháo trên thị trường và khiến cổ phiếu Apple trượt dốc. 

Thu Hương

huongnt

Business Insider

Trở lên trên