MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Mỹ chờ USD phục hồi

25-04-2008 - 14:32 PM | Tài chính quốc tế

Đồng USD đã gây thiệt hại cho nhà đầu tư và người tiêu dùng nhưng một số dấu hiệu cho thấy USD đang hồi phục trở lại.

Đồng USD suy yếu đã từng là một tin xấu với người tiêu dùng: giá hàng hóa bị đẩy lên lên cao, giá những mặt hàng như lương thực và gas tăng rõ rệt. Giá hàng hóa nhập khẩu tại Mỹ hiện nay đắt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, một vài dấu hiệu cho thấy đồng USD sẽ phục hồi. Kể từ sau khi mất giá kỷ lục so với đồng yen và đồng euro, USD dần tăng giá trở lại.

Các chuyên gia nhận định đó có thể là dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ sẽ hồi phục trong vòng nửa cuối năm nay. Như vậy, rất khó cho rằng đồng USD sẽ giảm sâu hơn.

Có vẻ như Cục dữ trữ liên bang Mỹ (FED) có thể ngừng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Điều này sẽ giúp USD tăng giá trở lại sau những đợt cắt giảm lãi suất của FED kể từ tháng 9 năm ngoái – lý do khiến đồng USD rớt giá.

“Nhà đầu tư đang phản ứng với ý kiến FED sẽ cắt giảm lãi suất. Điều này tiếp tục gia tăng áp lực lạm phát. Đây là rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế và FED biết rõ điều đó.” Bill Knapp, chiến lược gia đầu tư của MainStay cho hay.

Dự đoán FED sẽ cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất trong phiên họp vào cuối tháng này. Nếu FED tạm dừng giảm lãi suất sau cuộc họp ngày 30/4, đồng USD sẽ ngừng rơi tự ro. Và điều này có thể giúp người tiêu dùng, vốn bị thiệt hại nặng do giá hàng hóa trong nước gia tăng.

Nhưng điều gì sẽ có nghĩa quyết định trong việc giúp USD phục hồi? Knapp đưa ra hai kịch bản. Thứ nhất, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất. Như vậy đồng euro sẽ giảm bớt sức mạnh. Nhưng điều này lại khó xảy ra một sớm một chiều.

Kịch bản thứ hai theo Knapp có nhiều khả năng xảy ra hơn, là FED hạ lãi suất xuống 2% vào cuối tháng này, giữ nguyên lãi suất đó trong một thời gian và sau tăng lãi suất trở lại trong năm tới sau khi kinh tế phục hồi.

“Lãi suất đóng một vai trò quan trong đối với tiền tệ. Ít nhất, khi FED ngừng cắt giảm lãi suất, sẽ ngăn được USD mất giá. Và nếu thị trường nhà đất hồi phục vào giữa năm, đây là cơ hội tốt để tăng lãi suất vào cuối năm.”

David Hoffman, giám đốc đầu tư của Brandywine Global Investment Management cũng lạc quan cho rằng thị trường nhà đất sẽ sớm ổn định trở lại. Ông cũng đồng ý với Knapp rằng FED có khả năng ngừng cắt giảm lãi suất ở mức 2%.

Nhưng Hoffman nghĩ rằng châu Âu sẽ can thiệp để một tay để giúp đồng USD do ECB không thể phớt lờ khả năng suy thoái kinh tế châu Âu trong một gian dài.

Khánh Hoa
Theo CNN

khanhhoa

Trở lên trên