MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Mỹ đón Giáng sinh sớm với giá xăng giảm

22-12-2014 - 11:46 AM | Tài chính quốc tế

Giá xăng trung bình tại các cây xăng của nước Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 15/9/2009.

Theo số liệu của Lundberg Survey Inc., trong 2 tuần kết thúc vào ngày 19/12, giá xăng giảm 24,68 cent, xuống còn 2,4714 USD/gallon (1 gallon = 3,78541 lít).

Theo kết quả khảo sát được thực hiện trên 2.500 cây xăng, giá đã giảm 75,09 cent so với 1 năm trước. Theo Trilby Lundberg, Chủ tịch của Lundberg Survey, đà giảm của giá dầu thô có thể khiến giá xăng giảm hơn nữa trong tương lai. 

Giá xăng bán lẻ sụt giảm tuần thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh hoạt động sản xuất tăng cao và lực cầu sụt giảm trên toàn cầu. Theo thông tin năng lượng Mỹ (EIA), giá xăng giảm sẽ giúp các hộ gia đình Mỹ tiết kiệm 550 USD trong năm tới. 

Lundberg cho rằng người tiêu thụ xăng dầu là bộ phận hưởng lợi nhiều nhất, đặc biệt là những người lái xe ô tô. Trong 48 bang, giá xăng cao nhất là ở Long Island (New York) (2,82 USD) và thấp nhất ở Tulsa (Oklahoma) (2,06 USD). 

Trong 2 tuần kết thúc vào ngày 19/12, giá dầu WTI giao dịch trên sàn NYMEX giảm 9,32 USD, tương đương 14%, xuống còn 56,52 USD/thùng. Giá đã giảm tổng cộng 47% kể từ khi lập đỉnh 107,26 USD hôm 20/6. 

Trong tuần kết thúc vào ngày 12/12, sản lượng dầu của Mỹ tăng lên mức 9,14 triệu thùng/ngày – cao nhất kể từ khi EIA theo dõi số liệu này kể từ năm 1983. Sản lượng khai thác dầu của Mỹ đã tăng 65% trong 5 năm qua, khi các công ty sử dụng công nghệ fracking để khai thác dầu từ đá phiến. 

Tuần trước, EIA đưa ra dự báo trong năm 2015 lượng tiêu thụ dầu thô trên toàn cầu mỗi ngày sẽ giảm 390.000 thùng so với năm nay. 

Giá xăng dầu ở Mỹ cũng được dự báo sẽ chạm đáy thấp nhất kể từ năm 2014 trong năm tới bởi giá dầu giảm và các phương tiện ngày càng tiết kiệm nhiên liệu. Các nhà máy lọc dầu sản xuất được 16,3 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tuần kết thúc vào ngày 12/12 sau khi sử dụng 16,63 triệu USD trong tuần trước đó. 



Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên