MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Nepal ngủ ngoài đường, không dám vào nhà vì sợ dư chấn

27-04-2015 - 18:27 PM | Tài chính quốc tế

Các nhân viên y tế lo ngại, tình trạng thiếu thuốc men, vật tư y tế cùng nước sạch sẽ làm bùng phát dịch bệnh.

Hàng ngàn người Nepal đã phải ngủ ngoài trời trong hai ngày qua do lo ngại dư chấn từ sau vụ động đất kinh hoàng hôm 25/4, vốn đã khiến 3.700 người thiệt mạng.

Theo Reuters, những người sống sót ở thủ đô Kathmandu đã phải dựng lều ngủ ngoài trời trong lo âu vì lo sợ những mái nhà còn nguyên vẹn sau động đất lại có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nhiều người bị thương vẫn còn nằm la liệt trên phố vì các bệnh viện đều đã quá tải.

Bên ngoài trường đại học Y Kathmandu, nhiều phòng phẫu thuật dã chiến được dựng lên, từng hàng người xếp hàng dài chờ đến lượt điều trị.

Các nhân viên y tế lo ngại, tình trạng thiếu thuốc men, vật tư y tế cùng nước sạch sẽ làm bùng phát dịch bệnh.

Trận động đất hôm 25/4 là thảm họa lớn nhất kể từ năm 1934 tại quốc gia Nam Á nghèo đói này, vốn đã khiến 8.500 người thiệt mạng khi đó./.

PV

Theo TTXVN

Trở lên trên