MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư lạc quan về triển vọng của chứng khoán Mỹ

28-12-2013 - 15:20 PM | Tài chính quốc tế

Với việc năm 2013 được đánh giá là năm gặt hái lớn nhất trong hơn 16 năm qua, các nhà đầu tư thị trường chứng khoán Mỹ lại tiếp tục đặt kỳ vọng lớn vào năm 2014.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn đánh giá của ông Donald Selkin - chiến lược gia về thị trường thuộc công ty National Securities ở thành phố New York, cho biết có nhiều lý do khiến các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2014. 

Thứ nhất, đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ cuối năm 2013 đã khả quan hơn nhiều so với dự báo với mức tăng trưởng quý 3 cao nhất trong vòng hơn hai năm qua khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng tới 4,1%. 

Thứ hai, đà phục hồi nhanh hơn của nền kinh tế đã góp phần hạ nhiệt thị trường lao động khiến tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11/2013 giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua, chỉ còn 7%, và dự kiến tỷ lệ này sẽ dao động trong khoảng 6,5%-6,7% trong năm 2014. 

Thứ ba, cho tới nay, Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn đứng về phía thị trường, gói cứu trợ thứ ba (QE-3) mới chỉ giảm từ 85 tỷ USD xuống 75 tỷ USD mỗi tháng. 

Thứ tư, nhiều khả năng FED sẽ duy trì tỷ lệ lãi suất của các khoản vay nóng giữa các ngân hàng thương mại ở mức gần như bằng 0 đã theo đuổi suốt từ tháng 12/2009. 

Trong năm 2013, giá các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường New York đồng loạt tăng ở mức hai con số. Các chỉ số Nasdaq Composite, Standard & Poor 500 và Dow Jones lần lượt tăng 38%, 29% và 26% trong năm 2013. Đây là mức tăng giá lớn chưa từng có của ba loại chỉ số chứng khoán này tại thị trường Mỹ trong hơn 16 năm qua. 

Kết thúc ngày giao dịch 27/12, các chỉ số chủ lực này đều đạt mức đỉnh cao, trong đó Dow Jones đạt 16.478,41 điểm, Nasdaq đạt 4.156,59 điểm và Standard & Poor 500 đạt 1.841,4 điểm./.

huongnt

Theo TTXVN

Trở lên trên