MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư trên TTCK Mỹ sẽ còn sợ hãi trong nhiều năm

18-08-2011 - 22:32 PM | Tài chính quốc tế

Sau khi thị trường sụt giảm thê thảm vào “ngày thứ Năm kinh hoàng” tháng 5/2010, các quỹ đầu tư vào chứng khoán Mỹ đã mất tới 98 tỷ USD trong 33 tuần bị nhà đầu tư rút vốn.

Biến động kỷ lục trên TTCK Mỹ tuần trước chấm dứt sau 4 ngày. Sự sợ hãi mà nó gieo rắc vào tâm lý nhà đầu tư vào các quỹ tương hỗ sẽ có thể kéo dài trong nhiều năm.

Trong tuần kết thúc ngày 10/08/2011, nhà đầu tư rút ra khoảng 23,5 tỷ USD ra khỏi các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ, mức cao nhất từ tháng 10/2008 khi đó thị trường chấn động sau sự sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers.

Trong khoảng thời gian biến động kỷ lục 4 ngày này, chỉ số S&P tăng hoặc giảm ít nhất 4%.

Sự biến động của thị trường như trên quá đáng sợ đối với nhà đầu tư nào đã trải qua thời kỳ bong bóng Internet vỡ vào năm 2000, chỉ số S&P 500 hạ 57% trong khoảng thời gian từ tháng 10/2007 cho đến tháng 3/2009.

Cũng phải kể đến “ngày thứ Năm kinh hoàng” vào tháng 5/2010 khi đó, TTCK Mỹ đã mất tới 862 tỷ USD giá trị thị trường.

Các cuộc đối đầu chính trị, kết hợp với việc giá nhà hạ, thất nghiệp trên 9% cũng như việc thiếu niềm tin vào chính phủ có thể khiến tâm lý nhà đầu tư trên TTCK Mỹ bất ổn thêm khoảng từ 3 đến 5 năm tới.

Ngành quản lý quỹ quy mô 12,2 nghìn tỷ USD cho đến nay đều thành công trong việc kéo nhà đầu tư trở lại thị trường chứng khoán sau một đợt bán tháo mạnh. Họ đã làm được sau “ngày thứ Hai đen tối” vào tháng 10/1987, khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và khủng hoảng vỡ nợ của Nga năm 1998.

Trong khoảng thời gian thị trường tăng trưởng kém giai đoạn 2000 – 2002, quỹ đầu tư chứng khoán tại Mỹ thu hút 130 tỷ USD.

Số liệu từ ICI cho thấy sau khoảng thời gian thị trường sụt giảm thê thảm vào ngày thứ Năm kinh hoàng tháng 5/2010 các quỹ đầu tư vào chứng khoán Mỹ đã mất tới 98 tỷ USD trong 33 tuần bị nhà đầu tư rút vốn.

Từ đầu năm 2011 đến nay, họ đã rót lại 74 tỷ USD. Lần rút tiền khỏi thị trường chứng khoán gần nhất bắt đầu vào năm 2007 và không chấm dứt ngay cả khi thị trường đã hồi phục từ đáy của tháng 3/2009.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên