MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư Trung Quốc sẽ đầu tư mạnh vào sản phẩm vàng tại nước ngoài

01-12-2010 - 07:48 AM | Tài chính quốc tế

Tập đoàn vàng Trung Quốc China National Gold Group cho biết doanh số bán các sản phẩm vàng tại Trung Quốc tăng tới 40% trong nửa đầu năm 2010.

Quỹ Lion Fund Management sẽ huy động khoảng 500 triệu USD tại Trung Quốc để đầu tư vào sản phẩm vàng ETF được đảm bảo bằng vàng ở nước ngoài.

Quỹ Lion là quỹ đầu tiên tại Trung Quốc được cấp phép hoạt động đầu tư này.

Quỹ đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban ngoại hối Trung Quốc và Ủy ban chứng khoán Trung Quốc.

Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân của Trung Quốc sẽ có thể đầu tư vào quỹ thông qua các ngân hàng.

Ông Yang Zi, giám đốc bộ phận marketing tại quỹ Lion Fund Management, cho biết: “Chúng tôi sẽ là quỹ đầu tiên tại Trung Quốc giúp nhà đầu tư có cơ hội đầu tư vào sản phẩm vàng ETFs ở nước ngoài. Xét đến bối cảnh lạm phát hiện nay, nhà đầu tư Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến vàng.”

Nhu cầu vàng tại Trung Quốc, nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, tăng trong khoảng thời gian nửa đầu năm 2010 bởi các biện pháp hạ nhiệt thị trường bất động sản của chính phủ, giá cổ phiếu giảm khiến nhu cầu đối với vàng tăng.

Ngày 09/11/2010, giá vàng giao ngay lập kỷ lục 1.424,60USD/ounce, nhà đầu tư cố gắng bảo đảm tài sản khi lo lắng về triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu. Giá vàng đang hướng đến năm tăng giá thứ 10 liên tiếp.

Tập đoàn vàng Trung Quốc China National Gold Group cho biết doanh số bán các sản phẩm vàng tại Trung Quốc tăng tới 40% trong nửa đầu năm 2010.

Từ khi được tạo ra vào năm 1993, sản phẩm vàng ETFs đã trở nên phổ biến trên khắp thế giới bởi nó giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn đầu tư.

Ngọc Diệp
Theo WSJ


ngocdiep

Trở lên trên