MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà giàu thế giới kiếm thêm 7 tỷ USD nhờ Alibaba

20-09-2014 - 10:43 AM | Tài chính quốc tế

Với đà tăng của thị trường, tuần qua, tổng tài sản của 400 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm 6,5 tỷ USD với lực đẩy là vụ IPO thành công của Alibaba Group Group Holding Ltd.

Nhờ tâm lý lạc quan sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ cam kết giữ nguyên lãi suất ở mức thấp, những dấu hiệu cải thiện của nền kinh tế lớn nhất thế giới và vụ IPO kỷ lục của Alibaba, chứng khoán thế giới đã có 1 tuần thăng hoa.

Kết thúc tuần, chỉ số S&P 500 tăng tổng cộng 1,3%, đánh dấu tuần tăng thứ 6 liên tiếp trong 7 tuần gần nhất. Ở châu Âu, tổng cộng chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 1,3% trong tuần. Kết quả trưng cầu dân ý ở Scotland giúp chỉ số FTSE 100 đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 4/9 sau khi chạm mốc cao nhất 14 năm trong phiên hôm qua (19/9).

Với đà tăng của thị trường, tuần qua, tổng tài sản của 400 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm 6,5 tỷ USD với lực đẩy là vụ IPO thành công của Alibaba Group Group Holding Ltd.

Sau khi cổ phiếu của Alibaba tăng 38%, lên 93,89 USD, tài sản của Jack Ma – người sáng lập Alibaba và hiện là người giàu nhất Trung Quốc – đã tăng lên mức 26,5 tỷ USD. Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, hiện Ma chỉ phải vượt qua tỷ phú Hồng Kông Li Ka-Shing để trở thành người giàu nhất châu Á. 


“Jack Ma hiện là vị CEO lôi cuốn nhất của một công ty công nghệ lớn mang tầm cỡ toàn cầu. Ông ấy có cá tính độc đáo giúp ích rất nhiều cho Alibaba”, David Kirkpatrick – CEO của Techonomy Media – nhận định. 

Ngược lại với Jack Ma, tỷ phú Nga Vladimir Evtushenkov đã trải qua một tuần tồi tệ. Ngày 16/9, người sáng lập của công ty đầu tư AFK Sistema bị giam lỏng và bị buộc tội rửa tiền. Cổ phiếu của AFK Sistema bị bán tháo, khiến tổng tài sản của Vladimir Evtushenkov bị sụt giảm 1/3, xuống còn 4,6 tỷ USD. Nhân vật này cũng trở thành người giàu nhất ở Nga đối mặt với án tội phạm kể từ khi tỷ phú Mikhail Khodorkovsky bị bắt cách đây hơn 1 thập kỷ. 

Larry Ellison, người sáng lập công ty phần mềm Oracle Corp., rời khỏi vị trí CEO hôm 18/9. Tỷ phú 70 tuổi đã dẫn dắt công ty có trụ sở ở Redwood City (California) trong suốt 35 năm qua, biến Oracle trở thành nhà cung cấp phần mềm lớn nhất cho giới kinh doanh. 

Ellsison đã nổi lên cùng thời với Steve Jobs của Apple và Bill Gates. của Microsoft. Tài sản trị giá 44,7 tỷ USD giúp ông trở thành người giàu thứ 7 thế giới. 

Bill Gates vẫn giữ nguyên vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 86,8 tỷ USD, nhiều hơn 3 tỷ USD so với ông trùm viễn thông người Mexico Carlos Slim. Gates cũng vừa tuyên bố sẽ ủng hộ 50 triệu USD thông qua quỹ Bill & Melinda Gates Foundation cho cuộc chiến chống lại dịch Ebola ở Tây Phi. 

Thanh Thanh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên