MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản công bố thông tin chi tiết về thỏa thuận TPP

16-10-2015 - 11:56 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 15/10, chính phủ Nhật Bản đã công bố thông tin chi tiết về thỏa thuận Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đàm phán mới đây, trong đó khoảng 87% trong số 6.500 sản phẩm công nghiệp xuất khẩu của nước này sẽ được dỡ bỏ thuế ngay lập tức.

Xét về giá trị, khoảng 76,6% trong số kim ngạch xuất khẩu trị giá 19 nghìn tỷ Yên (158 tỷ USD) của Nhật Bản tới 11 nước thành viên khác sẽ được miễn thuế ngay khi hiệp định TPP có hiệu lực. Những mặt hàng được miễn thuế này thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều ngành mà Nhật Bản có lợi thế như thiết bị, máy móc công nghiệp và hóa chất.

Theo tuyên bố của chính quyền Tokyo, New Zealand sẽ giảm thuế ngay lập tức cho 98% số hàng công nghiệp (tính theo giá trị) nhập khẩu từ Nhật Bản. Con số này là 94% đối với thị trường Australia.

Trong khi đó, mức thuế 2,1% tại thị trường Mỹ đối với mặt hàng máy quay phim Nhật Bản cũng sẽ được dỡ bỏ ngay lập tức. Mỹ là nước nhập khẩu khoảng 1/5 trong tổng kim ngạch xuất khẩu 490 tỷ Yên của ngành sản xuất máy quay phim Nhật Bản, vì vậy nếu hiệp định TPP được thông qua, giá bán lẻ mặt hàng này sẽ giảm tại Mỹ.

Đối với ngành nguyên vật liệu, Mỹ đang áp thuế 2,4-6% với nguyên liệu nhôm của Nhật Bản, nhưng mặt hàng này sẽ được miễn thuế ngay lập tức sau khi hiệp định TPP có hiệu lực.

Những hàng hóa khác của Nhật Bản được dỡ bỏ thuế quan nhờ hiệp định TPP bao gồm các sản phẩm từ nhựa, sản phẩm nylon và sợi tổng hợp, vật liệu để làm sợi cacbon.

Ngoài ra, mức thuế 2,4% của Mỹ đối với dòng xe máy công suất hơn 700cc của Nhật Bản sẽ được loại bỏ 5 năm sau khi hiệp định TPP có hiệu lực. Khoảng 30% các dòng xe phân khối lớn của các tập đoàn sản xuất như Honda Motor, Yamaha Motor được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Do dòng xe phân khối lớn của Nhật Bản đang phổ biến tại thị trường Mỹ, việc giảm thuế có khả năng sẽ thúc đẩy tăng sản lượng tại các nhà máy sản xuất tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Nhật Bản xuất khẩu hơn 960 tỷ Yên các loại máy móc, công cụ đến thị trường Bắc Mỹ mỗi năm và phía Mỹ sẽ dỡ bỏ mức thuế 2,2-2,4% cho những mặt hàng này 5 năm sau khi hiệp định TPP có hiệu lực.

Nhiều công ty nhỏ và vừa tại Nhật bản cũng được hưởng lợi từ hiệp định TPP, như ngành sản xuất khăn bông. Mỹ sẽ giảm mức thuế 9,1% hiện nay đối với mặt hàng này 5 năm sau khi thực hiện hiệp định TPP.

Trong số các sản phẩm công nghiệp, ngành sản xuất xe ô tô du lịch xuất khẩu sang Mỹ sẽ có thời gian chờ giảm thuế xuống 0% lâu nhất. Mức thuế 2,5% đối với mặt hàng này sẽ được giảm xuống 0% sau 25 năm. Như vậy, nếu xét theo những thông tin mà chính quyền Tokyo công bố, tất cả các sản phầm công nghiệp của Nhật Bản sẽ được miễn thuế khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Trong khi đó, Nhật Bản sẽ miễn thuế cho gần như tất các sản phẩm công nghiệp nhập khẩu vào thị trường này, chỉ trừ những ngành như dệt may, sản phẩm da thuộc và hóa chất. Nhật Bản sẽ miễn thuế cho các sản phẩm da như giày dép, túi xách sau 16 năm thực hiện TPP.

Theo Hoàng Nam

Người đồng hành

Trở lên trên