MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản sẽ thông qua gói ngân sách bổ sung gần 3.200 tỷ yen

09-01-2015 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Nhật Bản ngày 9/1 sẽ thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá gần 3.200 tỷ yen, tương đương 17 tỷ USD, cho tài khóa 2014 (từ 1/4/2014-31/3/2015).

Gói ngân sách bổ sung này được Chính phủ Nhật Bản chủ yếu sử dụng cho các biện pháp nhằm kích thích cải thiện "sức khỏe" nền kinh tế.

Khoảng 1.200 tỷ yen sẽ được sử dụng để hỗ trợ, giảm gánh nặng tăng giá/chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ gia đình. Trong đó, khoảng 520 tỷ yen sẽ được sử dụng để phát hành thẻ mua hàng tặng cho người dân nhằm kích cầu, 120 tỷ yen sử dụng trong kế hoạch đẩy nhanh mở rộng hệ thống nhà trẻ, 93 tỷ yen hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương sẽ được hỗ trợ trên 159 tỷ yen, trong khi 153 tỷ yen được dùng cho hoạt động chấn hưng ngành nông-lâm-thủy sản của Nhật Bản. Những người lập nghiệp tại địa phương, tham gia hoạt động mua bán, quảng bá đặc sản của các địa phương sẽ được hỗ trợ tổng cộng 170 tỷ yen.

Khoảng 570 tỷ yen được sử dụng cho các hoạt động ngăn ngừa và giảm thiểu tác động từ các thảm họa tự nhiên.

Ngân sách bổ sung lần này sử dụng 1.700 tỷ yen tăng thu từ thuế trong năm 2014 và 1.600 tỷ yen ngân sách còn lại của năm 2013./.

Theo Tri Phương

huongnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên