MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản thâm hụt thương mại lớn chưa từng thấy

21-04-2014 - 11:48 AM | Tài chính quốc tế

Lượng nhập khẩu, đặc biệt là nhiên liệu phục vụ cho nhu cầu năng lượng, đã lấn át lĩnh vực xuất khẩu trong bối cảnh các lò phản ứng hạt nhân ở nước này vẫn đang ngừng hoạt động.

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 21/4 cho biết nước này có mức thâm hụt thương mại kỷ lục 13.750 tỷ yen trong tài khóa 2013, tăng 68,5% so với năm trước do lượng nhập khẩu, đặc biệt là nhiên liệu phục vụ cho nhu cầu năng lượng, đã lấn át lĩnh vực xuất khẩu trong bối cảnh các lò phản ứng hạt nhân ở nước này vẫn đang ngừng hoạt động.

Đây cũng là lần đầu tiên cán cân thương mại của Nhật Bản vẫn duy trì mức thâm hụt ba năm liền kể từ khi việc thu thập dữ liệu so sánh bắt đầu được tiến hành từ tài khóa 1979.

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính, giá trị nhập khẩu tăng 17,3% lên mức 84.610 tỷ yen trong tài khóa vừa qua tính đến tháng 3/2014, mức lớn nhất từ trước tới nay và tăng trong năm thứ tư liên tiếp với số lượng các đơn hàng nhập khẩu dầu thô tăng tới 18,4% và khí đốt hóa lỏng tăng 18,2%.

Xuất khẩu tăng lần đầu tiên trong ba năm qua, tới 10,8% lên mức 70.860 tỷ yen trong bối cảnh đồng yen giảm so với đôla Mỹ tới 21,1% so với tài khóa trước lên mức 99,97 yen tính trên giá trị trung bình nhưng xuất khẩu vẫn chưa lấn át được lĩnh vực nhập khẩu.

Đồng yen rẻ thường hỗ trợ cho xuất khẩu bởi nó giúp sản phẩm của Nhật Bản rẻ hơn ở nước ngoài và thúc đẩy giá trị của lợi nhuận ở nước ngoài mặc dù nó cũng đẩy giá nhập khẩu tăng theo.

Nhật Bản nhập khẩu tới 90% nhiên liệu để phục vụ cho nhu cầu năng lượng của nước này.

Trong tài khóa 2013, xuất khẩu sang Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản - tăng tới 14,6% lên mức 13.010 tỷ yen trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 21% lên mức kỷ lục 18.580 tỷ yen, khiến mức thâm hụt thương mại Nhật-Trung đạt mốc kỷ lục mới 5.570 tỷ yen.

Các đơn hàng sang Mỹ tăng 15,9% lên mức 13.210 tỷ yen và nhập khẩu tăng 16,8% lên mức 7.140 tỷ yen. Nhật Bản đạt mức thặng dư thương mại 6.070 tỷ yen với Mỹ, tăng 14,8% so với tài khóa 2012.

Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 13,2% lên mức 7.240 tỷ yen, và nhập khẩu đạt 16,7% lên mức 7.960 tỷ yen

Cán cân thương mại của Nhật Bản với EU đánh dấu mức thâm hụt lớn nhất từ trước đến nay với 719,2 tỷ yen. 
Chỉ riêng trong tháng 3/2014, cán cân thương mại của Nhật Bản đã đứng ở mức thâm hụt 1.450 tỷ yen, đánh dấu tháng thứ 21 liên tiếp nước này phải hứng chịu tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài./.

Theo Hữu Thắng

huongnt

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên