MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật cắt giảm 50 tỷ yên vốn ODA

22-04-2011 - 13:15 PM | Tài chính quốc tế

Quan chức chính phủ Nhật cho biết ngân sách ODA sẽ bị cắt giảm chỉ duy nhất 1 năm và Nhật sẽ cố gắng giành được sự thông cảm từ phía các nước nhận viện trợ của Nhật.

Nội các Nhật đã đồng ý cắt giảm viện trợ nước ngoài trong năm tài khóa 2011 số tiền 50,1 tỷ yên (609 triệu USD) từ mức 572,7 tỷ yên đưa ra ngày thứ sáu.

Nhật muốn đảm bảo các nguồn vốn cho hoạt động tái thiết đất nước sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/03/2011.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật trong bài phát biểu trước báo giới tuyên bố ông cảm thấy rất lấy làm tiếc về việc phải giảm ODA và cho biết Nhật sẽ chủ yếu giảm các khoản vay bằng đồng yên và đóng góp cho các quỹ đa phương để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực lên chính sách hỗ trợ của Nhật.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật nói: “Chúng tôi sẽ đảm bảo việc cắt giảm không tác động trực tiếp đến hoạt động hỗ trợ nước ngoài của chính phủ Nhật cũng như việc thực hiện các cam kết quốc tế.”

Nhiều nhà lập pháp Nhật đã phản đối dữ dội việc cắt giảm ODA bởi hiện nay khoảng 140 nước và 40 tổ chức quốc tế đã đề nghị hỗ trợ Nhật đương đầu với thảm họa kép, khá nhiều trong số đó bởi họ muốn thể hiện thịnh tình sau khi đã nhận hỗ trợ từ Nhật.

Quan chức chính phủ Nhật cho biết ngân sách ODA sẽ bị cắt giảm chỉ duy nhất 1 năm và Nhật sẽ cố gắng giành được sự thông cảm từ phía các nước nhận viện trợ của Nhật.

ODA bao gồm hoạt động trợ cấp, hợp tác kỹ thuật, cung cấp các khoản vay bằng đồng yên lãi thấp cho nhóm nước đang phát triển cũng như nhiều tổ chức quốc tế.

Ngọc Diệp
Theo Mainichi


ngocdiep

Trở lên trên