MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật chịu thêm 2 dư chấn động đất trên 6 độ richte trong 1 ngày

12-04-2011 - 14:13 PM | Tài chính quốc tế

Trận động đất gần nhất xảy ra vào lúc khoảng 14h07 ngày 12/04/2011 theo giờ địa phương (tương đương khoảng 12h07 phút giờ Hà Nội).

Cơ quan địa chất Nhật (JMA) cho biết một trận động đất mạnh 6,3 độ richte đã làm rung chuyển tỉnh Fukushima khu vực Đông Bắc Nhật. Chính khu vực này đã phải chịu động đất mạnh 9 độ richte và sóng thần ngày 11/03/2011.

Trận động đất xảy ra vào lúc khoảng 14h07 ngày 12/04/2011 theo giờ địa phương (tương đương khoảng 12h07 phút giờ Hà Nội).

Tam chán động đất nằm ở độ sâu 13km và cách Tokyo 123 km về phía Đông Nam.

Trận động đất gây lở đất khiến 3 ngôi nhà bị chôn vùi và 6 người thiệt mạng. Nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Vào sáng nay, một trận động đất 6,3 độ richte làm rung chuyển thủ đô Tokyo và một số khu vực lân cận.

Cảnh báo sóng thần không được ban bố dù cơ quan địa chất Nhật cũng thấy có hiện tượng sóng cồn.

Nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã được sơ tán. Hệ thống làm mát các lò phản ứng hạt nhân không gặp phải sự cố nào bất thường.

Ông Yukio Edano, người phát ngôn chính phủ Nhật, hôm nay đã chính thức xin lỗi người dân sống gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 và cộng đồng quốc tế khi phải nâng mức độ nguy hiểm của nhà máy này từ cấp 5 lên 7, cấp cao nhất trong tháng đo sự cố hạt nhân.

Ngọc Diệp
Theo AP, Reuters


ngocdiep

Trở lên trên