MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật chứng kiến vụ nổ lò hạt nhân thứ 3 trong 4 ngày; IAEA loại khả năng thảm họa Chernobyl

15-03-2011 - 07:28 AM | Tài chính quốc tế

Tại lò này, nhiên liệu hạt nhân đã bị lộ ra ngoài, nhiệt lượng trong lò tăng cao, gây áp lực lên thành lò và nguy cơ phát nổ không nhỏ.

Sáng nay một vụ nổ đã xảy ra tại đơn vị số 2 thuộc nhà máy điện Fukushima Dai-ichi. Chính phủ Nhật đồng thời xác nhận một phần vỏ chứa của một lò phản ứng dường như chịu hư hại nặng, khả năng rò rỉ phóng xạ đã được tính tới.

Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật công bố đã có tiếng nổ tại đơn vị số 2 thuộc nhà máy điện Fukushima Dai-ichi (Fukushima 1). Tiếng nổ được tính toán ở lúc khoảng 6h10 phút sáng theo giờ địa phương.

Như vậy trong 4 ngày qua tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi, đã có tới 3 vụ nổ. Nhóm nhà máy này chuyên cung cấp điện cho khu vực thủ đô Tokyo và Yokohama của Nhật.

15 công nhân và 1 nhân viên quân sự đã bị thương.

Tại lò này, nhiên liệu hạt nhân đã bị lộ ra ngoài, nhiệt lượng trong lò tăng cao, gây áp lực lên thành lò và nguy cơ phát nổ không nhỏ.

Việc bơm nước biển vào lò đã được tiến hành thế nhưng do duy nhất một máy bơm hoạt động nên lượng nước trong lò giảm mạnh, không đủ hạ nhiệt. Một số máy bơm khác được cho là đã hư hỏng sau vụ nổ mới nhất vào sáng ngày hôm nay.

Hôm nay, ông Yukiaya Amano, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong bài phát biểu tại Vienna cho rằng khủng hoảng hạt nhân hiện nay tại Nhật ẽ không trở thành một Chernobul mới. Các lò phản ứng hiện vẫn khá nguyên vẹn, phóng xạ chưa thoát ồ ạt ra ngoài.

Khi mặt đất tại Nhật rung chuyển, 14/55 lò phản ứng hạt nhân trên toàn nước Nhật đã tự động ngưng vận hành. Tuy nhiên không phải muốn là có thể tắt được ngay lò hạt nhân bởi việc nhiệt độ giảm nhanh sẽ làm tan chảy lõi hạt nhân, gây ra nổ tung như bom nguyên tử giống kịch bản Chernobyl năm 1986.

Trong 14 lò hạt nhân tại Đông Bắc Nhật, hệ thống làm lạnh của một số lò đã bị hỏng.

Hoài Anh
Theo AP, Reuters


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên