MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật nâng mức báo động hạt nhân lên cao tương đương thảm họa Chernobyl

12-04-2011 - 09:46 AM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Nhật đã nâng mức báo động hạt nhân lên mức cao nhất theo thang sự cố hạt nhân quốc tế (INES).

Kyodo News đưa tin Nhật nhiều khả năng sẽ nâng mức báo động hạt nhân lên mức 7 từ mức 5 trước đó. Mức 7 sẽ tương đương với thảm họa hạt nhân Chernobyl. Vụ rò rỉ hạt nhân lớn nhất lịch sử nước Mỹ Three Mile Island năm 1979 có mức báo động ở cấp 5.

Thông tin từ Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hật nhân thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật cho thấy chính phủ Nhật đã nâng mức báo động hạt nhân lên mức cao nhất theo thang sự cố hạt nhân quốc tế (INES).

Theo đánh giá sơ bộ của Ủy ban an toàn hạt nhân Nhật, nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 có thời điểm đã phát tán tới 10.000 terabecquarel phóng xạ/giờ. Mức đủ để Nhật nâng báo động hạt nhân lên mức cao nhất.

Con số 10.000 terabecquerel phóng xạ một giờ khiến chính phủ Nhật buộc phải quyết định cân nhắc nâng mức báo động về mức độ nguy hiểm từ nhà máy bị động đất,sóng thần tàn phá này lên số 7 - mức tồi tệ nhất theo thang điểm quốc tế, từ mức số 5 hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban an toàn hạt nhân Nhật ước tính lượng phát tán tới 10.000 becquerel (đơn vị đo phóng xạ trong hệ thống đo lường quốc tế). Lượng phóng xạ bị phát tán dù đã giảm nhưng cơ quan trên vẫn tiếp tục tiến hành kiểm tra.

Các chuyên gia tại Fukushima 1 cho rằng kịch bản thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất đã tránh được tuy nhiên chưa thể nói trước được mọi việc. Hoạt động tan chảy các thanh nhiên liệu đã được chặn đứng sau khi hàng tấn nước đã được đổ vào lò. Kỹ thuật viên cũng nối được nguồn điện vào các máy bơm thủy lực để vận hành lại hệ thống làm nguội.

Chính phủ Nhật mới đây đã công bố mở rộng vùng cấm xung quanh nhà máy hạt nhân, sơ tán thêm một số địa phương ngoài ra ngoài bán kính 20km hiện nay.

Ngọc Diệp
Theo Reuters


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên