MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật thành lập cơ quan chuyên trách tái thiết đất nước

23-03-2011 - 08:21 AM | Tài chính quốc tế

Số liệu của Ngân hàng Trung ương Nhật cho thấy G7 nhiều khả năng đã bán ra 6,5 tỷ USD tương đương 530 tỷ yên trong ngày thứ Sáu tuần trước để hạ giá đồng yên.

Nhật có thể thành lập một cơ quan chịu trách nhiệm tái thiết đất nước để giám sát quá trình giải quyết hậu quả động đất.

Số liệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Nhật bơm lương thanh khoản kỷ lục vào các ngân hàng cho vay của nước này trong bối cảnh Nhật đương đầu với thảm họa tồi tệ nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Trong bài phát biểu mới đây tại Tokyo, ông Yukio Edano, Bộ trưởng Nội các Nhật, cho biết chính phủ Nhật sẽ tính đến thành lập một cơ quan chuyên trách để giám sát mọi chi tiêu sau động đất, ông khẳng định thêm hiện còn quá sớm để nói số tiền được chi ra là bao nhiêu.

Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nhật cho biết tiền gửi của các ngân hàng tại Ngân hàng Trung ương từ ngày 11/03 đã tăng gấp đôi lên 41,62 nghìn tỷ yên tương đương 513 tỷ USD.

Theo công ty chứng khoán thuộc Morgan Stanley, các nhà hoạch định chính sách Nhật đang tính đến khả năng GDP của Nhật có thể suy giảm tới 12% trong quý 2/2011.

Hôm nay, Văn phòng Nội các Nhật sẽ công bố báo cáo đánh giá kinh tế đầu tiên (đã tính đến tác động của trận động đất 9 độ richte và sóng thần ngày 11/03/2011).

Số liệu của Ngân hàng Trung ương Nhật cho thấy G7 nhiều khả năng đã bán ra 6,5 tỷ USD tương đương 530 tỷ yên trong ngày thứ Sáu tuần trước để hạ giá đồng yên.

Ngày 31/03/2011, Bộ Tài chính Nhật sẽ công bố số tiền đã được dùng để can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm làm suy yếu đồng yên.

Ngọc Diệp
Theo WSJ,Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên