MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật tiếp tục đương đầu với vụ nổ lò hạt nhân thứ 4

15-03-2011 - 10:27 AM | Tài chính quốc tế

Trước đó, vào lúc 6h10 phút sáng ngày 15/03, lò phản ứng số 2 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 phát nổ.

Theo Đài truyền hình Nhật NHK, lò phản ứng thứ 4 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã phát nổ khí hydro. Nguyên nhân nổ do áp lực phát sinh lên thành lò giống như lò 1 và lò 3.

Sau trận động đất, hệ thống làm mát tại lò số 4 bị hỏng, các thanh nhiên liệu nóng chảy phát sinh khí hydro.

Trước đó, vào lúc 6h10 phút sáng ngày 15/03, lò phản ứng số 2 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 phát nổ.

Vụ việc xảy ra sau khi Thủ tướng Nhật Naoto Kan tuyên bố mọi nỗ lực đang được đưa ra để hạ nhiệt lò phản ứng. Thủ tướng cảnh báo nguy cơ tan chảy hạt nhân tại nhà máy Fukushima ngày một tăng.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố đối với toàn bộ 6 lò phản ứng hạt nhân tại Fukushima 3 lò ở Dai-ichi và 3 lò gần Fukushima Daini. Mức độ rò rỉ phóng xạ đã đủ để gây nguy hại cho con người vì thế người dân sống trong bán kính 30km xung quanh nhà máy đã bị yêu cầu ở trong nhà để tránh nhiễm phóng xạ. Đến nay, 26 người đã bị phơi nhiễm phóng xạ.

Người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà và khi ra khỏi nhà mặc quần áo kín, dùng khăn mặt ướt che mũi.

Tất cả các lò trên đều do General Electric thiết kế. Lò số 1,2,6 do GE cung cấp; lò 3,5 do Toshiba cung cấp còn lò 4 do Hitachi.

Đến thời điểm cập nhật, lửa ở lò số 4 dường như đã bị dập tắt.

Hoài Anh
Theo Reuters


ngocdiep

Trở lên trên