MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn lại lịch sử những lần Nhật can thiệp vào tỷ giá đồng yên gần đây nhất

08-08-2011 - 07:52 AM | Tài chính quốc tế

Việc nhà đầu tư thế giới quá chuộng đồng yên khiến các nhà hoạch định chính sách Nhật không lúc nào hết vất vả.

Tháng 6/1998: Mỹ hợp tác với Nhật để nâng giá đồng yên sau những lo lắng xung quanh hệ thống ngân hàng Nhật.

Tháng 9/2001: Quan chức kinh tế Nhật can thiệp khi đồng yên tăng giá quá cao so với đồng USD sau vụ khủng bố tại Mỹ ngày 11/09/2001.

Tháng 5/2002: Đồng USD hạ giá mạnh so với đồng yên bởi tâm lý bi quan về kinh tế Mỹ. Quan chức Nhật phải hành động hạ giá đồng yên.


Tháng 1/2003: Nhật bán mạnh đồng yên khi xuất hiện dự báo chính phủ Mỹ đang bỏ đi chính sách đồng USD mạnh.

Tháng 3/2004: Nhật hoàn thành chương trình bán 35 nghìn tỷ yên trong 15 tháng.

Ngày 15/09/2010: Nhật can thiệp khi đồng yên lên mức cao nhất trong 15 năm

Ngày 18/03/2011: Nhật kết hợp cùng G7 bán đồng yên để hạ giá đồng tiền này sau thảm họa động đất, sóng thần ngày 11/03/2011 (692,5 tỷ yên đã được bán ra)

Ngày 04/08/2011: Nhật bán ra đồng yên (con số được tính toán khoảng 4 nghìn tỷ yên tương đương 50,6 tỷ USD).

Cuối tuần, ông Yoshihiko Noda, Bộ trưởng Tài chính Nhật, tuyên bố ông đang theo sát biến động của đồng yên, dấu hiệu cho thấy Nhật sẵn sàng tiếp tục bán ra đồng yên để hạ giá đồng tiền này.

Ông Noda cho biết ông muốn dành thêm thời gian đánh giá ảnh hưởng từ các quyết định điều chỉnh tỷ giá, câu nói này trong thời gian ngắn của phiên giao dịch hôm nay đã đẩy đồng yên tăng bởi thị trường hiểu rằng Tokyo có thể trì hoãn can thiệp trong tương lai gần.

Những vấn đề tài khóa và kinh tế tại châu Âu và Mỹ đã đẩy đồng yên lên sát mức cao kỷ lục bởi nhà đầu tư tìm đến đồng tiền này trong vai trò công cụ đầu tư an toàn, Nhật buộc phải can thiệp vào thị trường ngoại hối và nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ cho các công ty xuất khẩu.


Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên