MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm nền kinh tế hàng đầu thế giới phải trả nợ 7,6 nghìn tỷ USD trong năm 2012

03-01-2012 - 16:18 PM | Tài chính quốc tế

Tổng số tiền mà nhóm nền kinh tế lớn phải trả lên đến trên 8 nghìn tỷ USD nếu tính cả lãi suất.

Chính phủ của nhóm nền kinh tế hàng đầu thế giới có khoảng 7,6 nghìn tỷ USD khoản nợ đáo hạn trong năm 2012, lãi suất vay tiền của nhóm nền kinh tế này nhiều khả năng sẽ tăng lên.

Theo số liệu do Bloomberg tính toán, Nhật phải trả nợ tới 3 nghìn tỷ USD, sau đó đến Mỹ với 2,8 nghìn tỷ USD. Tổng số nợ của nhóm nước G7 và Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc như vậy cao hơn so với con số 7,4 nghìn tỷ USD cùng thời điểm này năm 2011. Chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg dự báo lợi suất trái phiếu chính phủ của ít nhất 7 nước trong số nước trên sẽ tăng lên.

Nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ yêu cầu mức lợi suất cao hơn đối với các nước đang gặp khó khăn trong việc trang trải các khoản nợ ở thời điểm kinh tế toàn cầu tăng trưởng kém.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 xuống mức 4% từ mức 4,5% trước đây do khủng hoảng nợ châu Âu căng thẳng hơn, Mỹ gặp nhiều khó khăn trong kiềm chế thâm hụt ngân sách hiện đã vượt mức 1 nghìn tỷ USD, thị trường bất động sản Trung Quốc hạ nhiệt.

Ông Stuart Thomson, chuyên gia quản lý tiền tệ tại tổ chức Ignis Asset Management, nhận xét: “Các khoản nợ sẽ không trở thành vấn đề ở thời điểm đầu năm mà vào lúc giữa năm. Đó là khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và gây ra tác động nặng nề nhất.”

Tổng số tiền mà nhóm nền kinh tế lớn phải trả lên đến trên 8 nghìn tỷ USD nếu tính cả lãi suất. 1 năm sau khi S&P hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ xuống mức AA+ từ mức AAA và đưa xếp hạng của 15 nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu vào diện cảnh báo hạ, cuộc cạnh tranh tìm nhà đầu tư mua trái phiếu có thể đang nóng lên.

Ông Elwin de Groot, chuyên gia kinh tế tại Rabobank Nederland, nhận xét: “Số nợ trên không hề nhỏ và bởi chính phủ nhiều nước đang đối đầu với thâm hụt ngân sách, nợ sẽ ngày một chồng chất lên và đó là vấn đề lớn nhất.”

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên