MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những so sánh thú vị về con số 18 tỷ USD lợi nhuận của Apple

28-01-2015 - 12:19 PM | Tài chính quốc tế

Lợi nhuận trong 1 quý của Apple tương đương với GDP của Yemen và có thể giúp Detroit hoàn trả số nợ đã khiến thành phố này phá sản.

Đêm qua (27/1 theo giờ Việt Nam), Apple vừa công bố mức lợi nhuận theo quý cao kỷ lục. Con số 18 tỷ USD lợi nhuận là một trong những mức cao nhất trong lịch sử của doanh nghiệp này.

Dưới đây là một vài so sánh thú vị về số lợi nhuận mà Apple kiếm được trong 3 tháng kết thúc vào ngày 27/12 năm ngoái:

- Tương đương với GDP của Yemen, theo số liệu của Ngân hàng thế giới World Bank.

- Tương đương với khoản nợ đã khiến thành phố Detroit phải phá sản

- Với 200 triệu USD lợi nhuận mà Apple có thể thu về mỗi ngày, CEO Tim Cook có thể mua Dallas Cowboys (được Forbes định giá 3,2 tỷ USD) chỉ trong 16 ngày, hoặc mua đội bóng chày New York Yankees (trị giá 2,5 tỷ USD) trong 13 ngày.

- Apple có thể tài trợ cho toàn bộ ngân sách của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 4 năm liên tiếp.

- Đối lập với Apple, Microsoft Corp. trước đó công bố thu nhập ròng quý trước ở mức 5,9 tỷ USD, trong khi Goolge được dự báo sẽ ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh đạt 5 tỷ USD.

- Lợi nhuận quý của Apple lớn hơn lợi nhuận cả năm của 373 công ty niêm yết trong chỉ số S&P 500, trong đó bao gồm General Motors Co., Caterpillar Inc. và Costco Wholesale Corp.

- Trong số 5 công ty lớn nhất của chỉ số Dow Jones tính theo giá trị thị trường, chỉ có Exxon Mobil có thu nhập ròng 1 quý lớn hơn 10 tỷ USD kể từ năm 2001.

Thanh Thanh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên