MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự thật khó tin về Apple

01-11-2015 - 08:13 AM | Tài chính quốc tế

Theo trang Business Insider, tính trung bình, mỗi tuần Apple kiếm được 1 tỷ USD lợi nhuận...

Apple có trong tay 206 tỷ USD tiền mặt. Nếu chia đều số tiền này cho dân số 316 triệu người của Mỹ, mỗi người nhận đương 651 USD, đủ để một chiếc iPhone bản 16 GB.

Số tiền này cũng đủ để mua 3.169 máy bay phản lực tư nhân Gulfstream G650, và còn dư một ít để mua xăng

Trong quý 3 vừa qua, Apple bán được 5,71 triệu máy tính Mac. Số máy tính Mac này thừa để phát cho mỗi người dân ở bang Minnestoa của Mỹ mỗi người một chiếc.

Lợi nhuận của Apple trong năm tài khóa 2014 là 39,5 tỷ USD, đủ để mua cả ba công ty công nghệ mới thành lập (startup) đình đám hiện nay là Snapchat, Pinterest và Airbnb, mà vẫn còn dư một vài tỷ USD.

Apple có nhiều tiền mặt hơn cả Bộ Tài chính Mỹ.

Apple bán được 48,05 triệu điện thoại iPhone trong quý 3 vừa qua. Số điện thoại này thừa để phát cho mỗi người dân Tây Ban Nha một chiếc.

Cũng trong quý 3 vừa qua, Apple bán được 9,88 triệu máy tính bảng iPad, tương đương 106 chiếc iPad mỗi nhân viên của công ty.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất của Apple, doanh thu của hãng trong năm tài khóa là 233,7 tỷ USD, còn lợi nhuận cả năm là 53,4 tỷ USD. Nói cách khác, tính trung bình, mỗi tuần Apple kiếm được 1 tỷ USD lợi nhuận.

Quý 3 vừa qua, doanh thu của Apple là 51,5 tỷ USD, lớn hơn cả GDP của Costa Rica.

Giá trị vốn hóa của Apple, hiện vào khoảng 673 tỷ USD, lớn hơn cả mức vốn hóa của toàn thị trường chứng khoán Nga trong năm 2014.

Năm nay, Apple tuyên bố đã bán được hơn 1 tỷ thiết bị chạy hệ điều hành iOS. Số thiết bị này đủ để phát cho mỗi người Ấn Độ một chiếc, hoặc phát cho mỗi người Anh 15 chiếc.

Theo Diệp Vũ

VnEconomy

Trở lên trên