MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những thành phố đắt đỏ nhất thế giới

26-07-2008 - 16:17 PM | Tài chính quốc tế

Sự bùng nổ của thị trường hàng hóa thế giới khiến các tỷ phú Nga ngày một giàu có hơn. Moscow hiện là thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Năm 1998, thành phố Moscow – Nga lâm vào khủng hoảng. Cuộc sống của người dân hết sức khó khăn.
 
Tuy nhiên chỉ một thập kỷ sau, sự bùng nổ của thị trường hàng hóa toàn cầu đã khiến người Nga ngày một giàu có, Moscow trở thành một nơi hết sức đắt đỏ.

Trong khảo sát mới nhất của Mercer về chi phí cuộc sống trên toàn thế giới, Moscow đứng đầu thế giới với số điểm 142,4 điểm, tăng 6% so với năm ngoái và cao hơn 42% so với New York – thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ. Đứng sau Moscow là Tokyo, London, Oslo của Nauy và Seoul, Hàn Quốc.

Thành phố New York giảm xuống vị trí số 22 từ vị trí số 15 của năm ngoái do USD suy yếu. Thành phố Los Angeles, thành phố đắt đỏ thứ hai của nước Mỹ chỉ đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 55. Giá cả sinh hoạt tại Los Angeles thấp hơn tại Lagos, Nigeria (đứng thứ 30) và Almaty, Kazakhstan (đứng thứ 44) và Zagreb, Croatia (đứng thứ 49).

Theo một chuyên gia kinh tế tiến hành cuộc khảo sát, sự mất giá của USD so với nhiều loại tiền tệ lớn khác trên thế giới chính là nguyên nhân khiến các thành phố nổi tiếng đắt đỏ của Mỹ tụt hạng trong bảng danh sách này. USD liên tục sụt giảm trong vài năm qua, kết quả, chi phí cuộc sống tại 19 thành phố lớn của Mỹ đều giảm.

Mercer tiến hành khảo sát 253 thành phố trên 6 châu lục và so sánh giá cả tương đối của khoảng 200 mặt hàng tại mỗi thành phố. Những chi phí được đưa vào so sánh là giá thực phẩm, tiền đi lại, quần áo, hàng gia dụng và giải trí.

Cuộc khảo sát này được tiến hành để giúp những cơ quan chính phủ Mỹ và các công ty đa quốc gia quyết định chi phí cuộc sống của nhân viên làm việc ở nước ngoài.

Khi FED quyết định hỗ trợ cho hai công ty tài chính lớn của Mỹ là Fannie Mae và Freddie Mac, USD tiếp tục suy yếu, rơi xuống mức thấp chưa từng có so với đồng Euro.

Điều này có thể là tin xấu đối với những người Mỹ đang đi du lịch và làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhiều công ty toàn cầu sẽ mở cửa hàng kinh doanh tại Mỹ, nơi những thành phố đắt đỏ giờ đây đã có mức chi phí dễ chịu hơn trước rất nhiều.

Tại Moscow, giá cả không có dấu hiệu sẽ hạ xuống. Sự bùng nổ của thị trường hàng hóa toàn cầu khiến những công ty địa phương ngày một giàu có, đồng rúp đã tăng giá 8% so với USD từ tháng 1/2008.

Moscow hiện nay là kinh đô tỷ phú thế giới, thành phố có khoảng 74 tỷ phú, số lượng nhiều nhất trên thế giới. Ba tỷ phú giàu nhất nước là Oleg Deripaska, Vladimir Lisin và Roman Abramovich, mỗi người có tài sản hơn 25 tỷ USD. Và những người siêu giàu của Nga có tuổi đời rất trẻ, 13/74 tỷ phú có tuổi đời dưới 40.

Được sáng lập bởi người Roman khoảng 2000 năm trước đây, London là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. London năm ngoái đứng ở vị trí thứ hai trong số những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Năm nay, thành phố này đứng ở vị trí thứ 3.

Tuy kinh tế Nhật Bản đang khó khăn, giá cả tại Tokyo vẫn đắt đỏ hơn bao giờ hết. Giá bất động sản tại Nhật Bản đắt nhất thế giới, cao hơn nhiều so với giá bất động sản tại Nga hay New York.

Ngọc Diệp
Theo Forbes

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên