MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những tỷ phú bỏ học nổi tiếng nhất thế giới

07-07-2008 - 06:34 AM | Tài chính quốc tế

“Con người ta chỉ có một cuộc đời, hãy vận dụng nó một cách tốt nhất.” – đây chính là kim chỉ nam cho cuộc sống, sự nghiệp của tỷ phú nổi tiếng Richard Branson.

Michael Dell nhập học ngành sinh học tại đại học Texas, nhưng không giống các sinh viên khác dành thời gian học hành cần cù trong thư viện, Dell dành nhiều thời gian với linh kiện máy tính trong căn hộ ký túc của mình.

Thay cho việc học, chàng sinh viên trẻ tuổi bán máy tính thông qua việc quảng cáo trên các tờ báo địa phương.

Việc này đã mang lại rất nhiều lợi nhuận. Đến cuối năm thứ nhất, Dell kiếm được khoảng 80 nghìn USD/tháng nhờ vào việc bán máy tính. Lợi nhuận như vậy đủ hấp dẫn để Dell từ bỏ trường đại học.

Tỷ phú Michael Dell (Nguồn ảnh: MSP Mentor)

19 tuổi, Dell ngừng học tại trường đại học để điều hành công ty đầu tiên của mình, sau này là Dell. Chỉ trong một vài năm, doanh số của công ty lên tới khoảng 100 triệu USD. Tháng 3 năm nay, tài sản ròng của Micheal Dell ở mức khoảng 16,4 tỷ USD.

Danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes mới đây nhất công bố bao gồm 1.125 tỷ phú. Trong đó có khoảng 73 tỷ phú đã từng bỏ học giống Dell.

73 người này giống Dell ở điểm khác nữa là họ bỏ học không phải để xem bóng đá, họ bỏ học để làm việc cực kỳ chăm chỉ.

Tại Lễ Tốt Nghiệp của đại học Texas năm 2003, Dell đã khuyên các sinh viên như sau:” Hãy chú ý tới những thất bại của mình và tận dụng mọi cơ hội. Sau đó xây dựng cho mình một chiến lược và làm việc cực kỳ chăm chỉ để biến những mong muốn thành sự thật.”

 
Tỷ phú Sheldon Adelson (Nguồn ảnh: Getrichcasino)

Sheldon Adelson cũng là một tỷ phú giống như Dell. Ông đã từng học tại City College of New York nhưng ông đã không hoàn thành hết chương trình đại học bởi quá bận rộn với nhiều dự án khác.

Năm 12 tuổi, ông vay 200 USD từ người chú của mình để bắt đầu bán báo. Ông bỏ học để trở thành một phóng viên. Sau đó ông làm nghề bán quảng cáo, nhân viên tư vấn và điều hành tua du lịch.

Nỡ lực không ngừng này của ông đã đưa ông đến thành công. Ông mở triển lãm thương mại Comdex và kiếm được khá nhiều lợi nhuận. Từ đó ông nhảy vào lĩnh vực cờ bạc và thành công vang dội. Trong danh sách những tỷ phú thế giới của Forbes, ông đứng thứ 12 với tổng tài sản khoảng 26 tỷ USD.

Tỷ phú Richard Branson (Nguồn ảnh: Clevelandleader)

Một số tỷ phú khác thậm chí còn không học đến đại học như Adelson. Richard Branson, trong khi học tại trường phổ thông đã gặp nhiều vấn đề với môn đọc hiểu. Ông đã bỏ học năm 16 tuổi để mở một tạp chí. Công việc kinh doanh đầu tiên và có lãi đậm ngay là việc ông làm chủ bút một tạp chí dành cho sinh viên, có số lượng phát hành 100.000 bản/kỳ vào năm 1970.

Năm 1971, ông thành lập Virgin Mail, công ty chuyên bán lẻ đĩa hát qua thư đặt hàng và thu được rất nhiều lợi nhuận. Công ty Virgin Records, chuyên thu âm các ban nhạc có tiếng ra đời.

Công ty này bành trướng thành tập đoàn âm nhạc lớn Virgin Group và năm 1992, ông đã bán Virgin Group cho Tập đoàn âm nhạc Thorn - EMI với giá 1 tỷ USD, chuyển sang đầu tư cho ngành hàng không.

Hãng hàng không Virgin Atlantic Airways được Branson thành lập năm 1984 với vẻn vẹn có một máy bay đi thuê của hãng khác. Hãng này đã lớn mạnh trở thành một trong những hãng hàng không lớn hàng đầu ở Anh.

Năm 2001, sau khi Hãng hàng không Ansett (Australia) bị phá sản, thị trường nội địa nước này chỉ còn có Qantas, ông thành lập Hãng Virgin Blue và cạnh tranh khốc liệt với Qantas bằng giá cả và chất lượng phục vụ.

Sau đó ông mua hòn đảo Makepeace rộng 10,2 héc ta thuộc bang Queensland (Australia) và quyết định đầu tư thêm 3,2 triệu USD để xây dựng một trung tâm nghỉ mát sang trọng. Hàng năm các nhân viên của Virgin trên toàn cầu có cơ hội luân phiên đến đây nghỉ mát, an dưỡng.

Người bà kính yêu của ông đã khuyên ông đọc cuốn sách “A brief story of time” của Stephen Hawking, trong đó có câu “Con chỉ có một cuộc đời, do vậy hãy vận dụng nó một cách tốt nhất.” Điều này đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống và sự nghiệp của ông sau này.

Tuy nhiên không nên từ những tấm gương tỷ phú trên mà cho rằng học vấn không quan trọng trong cuộc sống. Tất cả những tỷ phú bỏ học nổi tiếng thế giới đều đánh giá cao tầm quan trọng của học vấn.

Tỷ phú Bill Gates (Nguồn ảnh: Forbes)

Trước đây, Bill Gates đã rời đại học Harvard để dành thời gian, tâm huyết của mình xây dựng tên tuổi nổi tiếng Microsoft. Nhưng cũng chính ông đã ủng hộ mạnh mẽ việc cải cách hệ thống giáo dục Mỹ.

Theo ông, quá nhiều sinh viên Mỹ bỏ học trong khi họ chưa có đủ kỹ năng cần thiết để thành công trong nền kinh tế thế kỷ 21 đầy thách thức.

Ngọc Diệp
Tổng hợp từ Forbes, Clevelandleader

ngocdiep

Trở lên trên