MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nigeria trở thành nền kinh tế lớn nhất ở châu Phi

07-04-2014 - 10:03 AM | Tài chính quốc tế

Nigeria đã vượt qua Nam Phi để trở thành nền kinh tế lớn nhất ở "lục địa đen".

Nigeria, quốc gia đông dân nhất và nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu của châu Phi, đã trở thành nền kinh tế lớn nhất tại lục địa, vượt qua Nam Phi, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 510 tỷ USD năm 2013, theo nguồn tin chính thức Nigeria. 

Yemi Kale, người phụ trách Văn phòng Thống kê quốc gia của Nigeria, đã công bố con số GDP nói trên, được tính toán theo phương pháp mới. Trong năm 2012, GDP của Nigeria đạt 453,9 tỷ USD, trong khi đó Nam Phi đạt 384 tỷ USD theo cùng một cách tính. 

Các chuyên gia thống kê của Liên hợp quốc đã khuyến cáo các nước nên thay đổi, 5 năm một lần, cách tính GDP của họ để tính thêm những biến đổi trong sản xuất và tiêu dùng, nhưng Nigeria vẫn không thay đổi phương pháp tính của mình từ năm 1990. 

Các số liệu mới, trong đó tính đến sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực mới và ngành công nghiệp mới bao gồm cả viễn thông và công nghiệp điện ảnh trong nước, Nollywood, cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài một cái nhìn thực tế hơn về nền kinh tế của nước này.

Nhưng theo các chuyên gia, những con số này không nên hiểu là một dấu hiệu của sự phát triển, Nam Phi vượt xa Nigeria về GDP bình quân đầu người, cơ sở hạ tầng và quản trị. Nếu như một bộ phận nhỏ dân số vô cùng giàu có, phần lớn trong số 170 triệu người Nigeria sống ở mức dưới 2 USD/ngày tại một đất nước mà cơ sở hạ tầng còn thiếu ./. 

Theo Hoàng Chiến

huongnt

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên