MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nổ máy bay ở Nga: Con trai tổng thống Tatarstan thiệt mạng

18-11-2013 - 10:08 AM | Tài chính quốc tế

Phó thủ tướng cộng hòa Tatarstan (thuộc Nga) lên tiếng xác nhận con trai của tổng thống Tatarstan và người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia (FSB) của nước này thiệt mạng.

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ phó thủ tướng Tatarstan cho biết anh Irek Minnikhanov, 24 tuổi, con trai của tổng thống Tatarstan và ông Alexander Antonov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia (FSB) của nước Cộng hòa này nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ máy bay trên. Ngoài ra, trên chuyến bay còn có 2 bé gái 11 và 15 tuổi.

Người phát ngôn bộ Tình huống khẩn cấp Nga cho biết “toàn bộ 50 người trong chiếc máy bay Boeing 737, bao gồm 44 hành khách và 6 phi hành đoàn đều thiệt mạng. “Chiếc Boeing 737 rời khỏi sân bay Domodedovo ở Matxcơva với 44 hành khách và va chạm với đường băng tại sân bay Kazan khi đang tiếp đất, vụ va chạm khiến cho máy bay bị nổ” – Hội đồng điều tra Nga xác nhận.

Trả lời Interfax, đại diện cơ quan hàng không dân dụng Nga Sergei Izvolsky cho biết chiếc máy bay 23 tuổi của Hãng hàng không Tatarstan gặp nạn khi đang cố gắng hạ cánh lần hai xuống sân bay Kazan. “Chúng tôi chắc rằng khi máy bay đang cố hạ cánh lần thứ hai, vì lý do gì đó, nó đã va đạm với đường băng gần đài kiểm soát không lưu, khiến máy bay bốc cháy.

Cơ quan điều trang đang xác định xem tai nạn là do lỗi kỹ thuật của máy bay hay lỗi của phi công. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy hộp đen của máy bay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ “sự cảm thương sâu sắc với người thân của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ máy bay ở sân bay Kazan. Ông Putin gọi đây là một “bi kịch khủng khiếp”

Bộ Tình huống khẩn cấp cho biết đã xác định danh tính của 44 trong số 50 người gặp nạn. 6 nạn nhân còn lại hiện vẫn đang được nhận dạng.

Theo Đông Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên